Đây là lần đầu tiên trong 5 năm qua, tuổi thọ của phụ nữ Nhật Bản suy giảm.
Theo Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản, trong bảng xếp hạng của quốc tế,nước này đứng đầu về tuổi thọ của phụ nữ, tiếp đó là Hong Kong (85,9 tuổi) vàPháp (84,8 tuổi).
Trong khi đó, tuổi thọ trung bình của đàn ông Nhật Bản cũng đạt tới một mức trầnmới trong năm ngoái - năm thứ 5 liên tiếp, tăng 0,05 tuổi lên tới 79,64 tuổi.
Nhật Bản đứng hàng thứ tư trên thế giới về tuổi thọ trung bình của đàn ông sauHong Kong, Thụy Sĩ và Israel.
Cũng theo bộ trên, nhờ những thói quen ăn uống nổi tiếng là lành mạnh (ít chấtbéo bão hòa và đường) và việc chú ý đến vấn đề vệ sinh, Nhật Bản đã trở thànhmột trong những nước có dân số có tuổi thọ cao nhất trên thế giới. Tuy nhiên,mức tuổi thọ này cùng với tỷ lệ sinh đẻ thấp đe dọa gây ra một cuộc khủng hoảngdân số xã hội trầm trọng tại nước này.
Những người già bị cô lập ngày càng nhiều và số tài sản đang giảm dần sẽ được sửdụng để hỗ trợ những người về hưu với số lượng ngày càng gia tăng, trong khi cáccơ sở hạ tầng cũng như các doanh nghiệp vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng để đối phóvới tình trạng mất cân bằng như vậy.
Hiện hơn 23% người Nhật Bản ở tuổi ngoài 65, dự đoán tỷ lệ này sẽ tăng gấp đôitừ nay đến năm 2050./.