Nhật sẽ đổ 11.500 tấn nước phóng xạ xuống biển

Nhật có kế hoạch đổ 11.500 tấn nước phóng xạ xuống biển để giải phóng kho tại Fukushima, lấy chỗ chứa nước nhiễm xạ mức cao.
Ngày 4/4, Người phát ngôn Công ty Điện lực Tokyo (TEPCO), doanh nghiệp vận hành nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 1 bị hư hại do động đất và sóng thần hôm 11/3, cho biết Nhật Bản có kế hoạch đổ 11.500 tấn nước phóng xạ xuống biển.

Việc làm này nhằm giải phóng kho chứa tại nhà máy Fukushima, lấy chỗ chứa nước nhiễm phóng xạ ở mức cao. Theo người phát ngôn trên, lượng nước dự định đổ xuống biển chỉ nhiễm phóng xạ không đáng kể.

Trong cuộc họp báo được phát trên trên truyền hình, Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản Yukio Edano cho biết: "Chúng tôi không còn lựa chọn và buộc phải thải nước nhiễm phóng xạ xuống biển như một biện pháp an toàn."

Cùng ngày, Đài truyền hình NHK cho biết, Chính phủ Nhật Bản đã giấu thông tin dự báo về nồng độ phóng xạ cao ở bên ngoài khu vực sơ tán bắt buộc do các sự cố tại nhà máy Fukushima số 1.

Lý giải về vấn đề này, Ủy ban An toàn Hạt nhân Nhật Bản (NSC) cho biết họ không công bố các dự báo này bởi vị trí hoặc lượng rò rỉ phóng xạ không được xác định vào thời điểm đó./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục