Nhật yêu cầu dân ở trong nhà để tránh phóng xạ

Người dân sống trong phạm vi bán kính 30km từ nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 1 không được ra khỏi nhà để tránh bị nhiễm phóng xạ.
Chính phủ Nhật Bản đã chính thức yêu cầu người dân sống trong phạm vi bánkính 30km từ nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 1 không được ra khỏi nhà đểtránh khả năng nhiễm phóng xạ.
 
Lời cảnh báo được đưa ra sau khi phóng xạ rò rỉ từ nhà máy thuộc vùng đôngbắc tiếp theo vụ sóng thần khủng khiếp và liên tiếp xảy ra các vụ nổ lò.
 
Theo bản tin của đài NHK, Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản Yukio Edano xácnhận sáng 15/3, lò 4 Nhà máy điện Fukushima đã phát nổ khí hydro do phát sinh áplực lên thành lò giống như với lò 1 và 3.
 
Trong khi đó, hãng tin Kyodo cho biết ngày 15/3, lượng phóng xạ cao hơn đãđược ghi nhận ở khu vực phía Bắc thủ đô Tokyo sau một vụ nổ tại nhà máy điện hạtnhân Fukushima số 1 bị hư hại do động đất. Tuy nhiên, các quan chức nói mức độnày quá nhỏ nên không ảnh hưởng đến người dân thủ đô.
 
Trong bài phát biểu thông lệ được truyền trên truyền hình, Thủ tướng NaotoKan nói phóng xạ đã lan từ 4 lò phản ứng của nhà máy Fukushima số 1.
 
"Mức độ này dường như rất cao, và vẫn có nhiều nguy cơ phóng xạ tiếp tụcthoát ra," ông nói. "Chúng tôi đã nỗ lực hết sức để ngăn chặn các vụ nổ và rò rỉphóng xạ tiếp theo."
 
Đây được coi là khủng hoảng hạt nhân nghiệm trọng nhất đối với Nhật Bản kểtừ vụ ném bom xuống Hiroshima và Nagasaki trong Thế chiến II.
 
Có khoảng 70.000 người dân đã được sơ tán khỏi khu vực bán kính 20km từnhà máy và theo cảnh báo mới thì có 140.000 người vẫn nằm trong vùng ảnhhưởng./.

P.V (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Du khách tham quan “Thế giới băng tuyết” Cáp Nhĩ Tân ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc ngày 23/1/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Kinh tế băng tuyết – "Vàng trắng" của Trung Quốc

Theo kế hoạch quốc gia của Trung Quốc về kinh tế băng tuyết, ngành này được dự đoán sẽ đóng vai trò lớn hơn trong việc mở rộng việc làm và thúc đẩy sự phát triển kinh tế chất lượng cao vào năm 2030.