Nhật-LHQ duy trì trừng phạt Triều Tiên nhằm đạt mục tiêu phi hạt nhân

Thủ tướng Abe nhấn mạnh sự cần thiết của cộng đồng quốc tế duy trì việc thực thi đầy đủ các biện pháp trừng phạt trên cơ sở các nghị quyết để buộc Triều Tiên có hành động cụ thể.
Nhật-LHQ duy trì trừng phạt Triều Tiên nhằm đạt mục tiêu phi hạt nhân ảnh 1Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe (phải) và Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres. (Nguồn: dailyworld.in)

Ngày 8/8, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres, đang ở thăm nước này, nhất trí duy trì các nghị quyết trừng phạt của Hội đồng Bảo an nhằm đạt được mục tiêu phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên.

Phát biểu họp báo sau cuộc gặp ở Văn phòng Thủ tướng Nhật Bản, Thủ tướng Abe nhấn mạnh sự cần thiết của cộng đồng quốc tế duy trì việc thực thi đầy đủ các biện pháp trừng phạt trên cơ sở các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc để buộc Triều Tiên có hành động cụ thể.

[Triều Tiên phản đối Mỹ hối thúc duy trì các lệnh trừng phạt]

Về phần mình, Tổng Thư ký Liên hợp quốc Guterres bày tỏ hoàn toàn ủng hộ các cuộc đàm phán diễn ra giữa Mỹ và Triều Tiên nhằm hướng tới mục tiêu phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên một cách hoàn toàn, có thể kiểm chứng và không thể đảo ngược.

Ông Guterres nhấn mạnh Liên hợp quốc rất quan tâm đến vấn đề phi hạt nhân hóa Triều Tiên và thúc đẩy các nỗ lực giải trừ vũ khí.

Cuộc gặp trên diễn ra trong bối cảnh tiến trình phi hạt nhân mà Mỹ và Triều Tiên đang thúc đẩy kể từ sau cuộc gặp thượng đỉnh hồi tháng Sáu vừa qua giữa lãnh đạo hai nước, đạt được ít tiến bộ do Bình Nhưỡng vẫn chưa đưa ra những bước đi cụ thể.

Một báo cáo của các chuyên gia Liên hợp quốc công bố gần đây còn cho biết Triều Tiên vẫn tiếp tục các hoạt động phát triển chương trình hạt nhân vi phạm lệnh cấm của Liên hợp quốc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục