Nhiều chủ nhà trọ ở Bình Phước giảm giá thuê phòng cho người lao động

Nhiều người thuê trọ trên địa bàn Đồng Xoài vui mừng nhận thông báo chủ nhà trọ sẽ giảm tiền phòng trọ trong tháng 4 và có thể thời gian tiếp theo nếu diễn biến COVID-19 còn phức tạp.
Chủ nhà trọ giảm tiền phòng, tặng khẩu trang miễn phí cho người thuê trọ. (Ảnh: Đậu Tất Thành/TTXVN).
Chủ nhà trọ giảm tiền phòng, tặng khẩu trang miễn phí cho người thuê trọ. (Ảnh: Đậu Tất Thành/TTXVN).

Nhiều người thuê trọ trên địa bàn thành phố Đồng Xoài, Bình Phước vui mừng nhận thông báo chủ nhà trọ sẽ giảm tiền phòng trọ trong tháng 4 và có thể trong thời gian tiếp theo nếu diễn biến dịch COVID-19 còn phức tạp.

Điều này đã khiến nhiều người lao động cảm thấy ấm lòng trước hành động ý nghĩa, đúng thời điểm, chia sẻ khó khăn cùng mọi người trong mùa dịch.

Sau khi gửi thư ngỏ và trực tiếp đi vận động, trong 2 ngày 4 và 5/4, thành phố Đồng Xoài đã vận động được 8 cơ sở kinh doanh nhà trọ với tổng số 150 phòng đồng ý giảm giá phòng từ 200 đến 400 ngàn đồng/phòng.

Có mặt tại nhà trọ Ngọc Hương, xã Tiến Hưng, thành phố Đồng Xoài, mặc dù trong đại dịch COVID-19 nhưng những người thuê trọ ở đây đều tỏ ra vui mừng và cảm động khi nhận được thông báo trực tiếp từ chị Tạ Thị Sen, chủ nhà trọ về việc sẽ giảm giá 50% giá phòng, xuống mức 300.000-400.000 đồng/phòng.

Chị Trần Thị Mỹ Loan, công nhân khu công nghiệp Bắc Đồng Phú, người đã thuê trọ tại nhà trọ Ngọc Hương nhiều năm nay cho biết: "Khi nhận được thông báo từ chủ nhà trọ, gia đình tôi rất mừng, vì đại dịch xảy ra, ai cũng lo lắng với gánh nặng cuộc sống. Việc chủ nhà trọ thấu hiểu, cảm thông và giảm giá phòng khiến ai cũng vui mừng và muốn cảm ơn chủ nhà trọ cùng chính quyền địa phương."

[Gần 70.000 công nhân lao động Hà Nội mất việc, thiếu việc vì đại dịch]

Chị Tạ Thị Sen, chủ nhà trọ Ngọc Hương, cho biết gia đình chị có 34 phòng trọ với giá cho thuê từ 600.000 đến 800.000 đồng/tháng. Bản thân chị và tất cả mọi người đều mong muốn dịch bệnh sớm qua nhanh, để những người công nhân, người lao động nghèo có thể quay lại cuộc sống bình thường.

“Trong thời điểm dịch bệnh, ai cũng gặp khó khăn, bản thân tôi và gia đình luôn sẵn sàng chung tay cùng người dân ủng hộ phòng chống dịch COVID-19. Không những ủng hộ 1 tháng, nếu đại dịch chưa được dập tắt, chúng tôi sẵn sàng tiếp tục giảm giá tiền phòng cho người thuê trọ,” chị Sen chia sẻ.

Nhiều chủ nhà trọ ở Bình Phước giảm giá thuê phòng cho người lao động ảnh 1Nhà trọ Ngọc Hương, ở xã Tiến Hưng, thành phố Đồng Xoài giảm 50% tiền phòng cho người thuê trọ. (Ảnh: Đậu Tất Thành/TTXVN).

Tương tự, nhà trọ Thảo Nhi của gia đình anh Phạm Văn Thạo (thành phố Đồng Xoài) có 53 phòng cho thuê với giá phòng bình quân là 700.000 đồng/phòng. Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 khiến nhiều người trong phòng trọ anh đang thất nghiệp, ở nhà. Nhận được thư ngỏ của xã, anh đã lập tức treo băng rôn trước khu vực phòng trọ thông báo “cấm tụ tập và không cho người lạ vào phòng trọ và giảm 200 ngàn đồng cho mỗi phòng, phát khẩu trang miễn phí.”

Khi đoàn đến vận động, anh Phạm Văn Thao cho biết đã chuẩn bị khẩu trang, nước khử khuẩn ở trước nhà, sau đó đi từng phòng phát cho mọi người, nhắc nhở mọi người cùng đeo khẩu trang khi ra ngoài, đồng thời thông báo sẽ giảm giá phòng cho mọi người.

Chỉ sau hai ngày vận động, phường Tân Bình và xã Tiến Hưng, thành phố Đồng Xoài đã vận động được 8 chủ nhà trọ với tổng số hơn 150 phòng trọ thực hiện miễn, giảm giá phòng. Việc gửi thư ngỏ, vận động các chủ trọ miễn, giảm phòng trọ vẫn đang được các địa phương tại thành phố Đồng Xoài triển khai thực hiện và ngày càng lan tỏa với tinh thần “cả nước chung tay chống dịch, không để ai bị bỏ lại phía sau.”./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục