Nhiều tỉnh xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm phòng, chống dịch

Lực lượng chức năng tỉnh Bình Phước bắt giữ 10 người nhập cảnh trái phép từ Campuchia về Việt Nam. Tỉnh Long An tiếp nhận. tạm giữ 16 công dân Việt Nam nhập cảnh trái phép vào Campuchia.
Nhiều tỉnh xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm phòng, chống dịch ảnh 1Các đối tượng nhập cảnh trái phép từ Campuchia về Việt Nam bị bắt giữ. (Ảnh: Hồng Ánh-TTXVN phát)

Ngày 11/8, Đồn Biên phòng Tân Thành, Bộ đội biên phòng tỉnh Bình Phước đã bắt giữ 10 người đi bộ từ Campuchia để nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Cụ thể, khoảng 2 giờ 15 phút ngày 11/8, cán bộ, chiến sỹ thuộc chốt số 1, Đồn biên phòng Tân Thành trong lúc thực hiện nhiệm vụ tại khu vực Cột mốc 65/36 thuộc ấp Tân Phong, xã Tân Thành, huyện Bù Đốp đã phát hiện, bắt giữ 10 người (8 người lớn và 2 trẻ em) nhập cảnh trái phép từ Campuchia về Việt Nam. Tất cả đều trú tại tỉnh Thanh Hóa.

Theo lời khai ban đầu, các công dân nêu trên sang Campuchia làm thuê. Do ảnh hưởng của dịch COVID-19 không có việc làm, đời sống khó khăn nên đã đi bộ từ thủ đô Phnom Penh-Campuchia để về Việt Nam.

Đơn vị đã hoàn tất thủ tục, phối hợp với ngành y tế địa phương tiến hành các biện pháp phòng, chống dịch và đưa các trường hợp trên đi cách ly y tế theo quy định.

[Xử lý nghiêm nhiều trường hợp cố tình vi phạm quy định chống dịch]

Ngày 11/8, tại Cột mốc 211 thuộc Trạm Kiểm soát Cửa khẩu Quốc tế Bình Hiệp, thị xã Kiến Tường (Long An), Ty Công an tỉnh Svay Riêng (Vương quốc Campuchia) bàn giao 16 công dân cho Bộ đội Biên phòng tỉnh Long An tại Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Bình Hiệp.

Quá trình tiếp nhận, lực lượng chức năng đã kiểm tra y tế, yêu cầu các công dân khai báo y tế, làm các thủ tục pháp lý ban đầu; bàn giao cho Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An để cách ly theo quy định phòng, chống dịch.

Nhiều tỉnh xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm phòng, chống dịch ảnh 2Các đối tượng được Công an tỉnh Svay Riêng, Campuchia bàn giao. (Ảnh: TTXVN)

Trước đó, vào lúc 5 giờ 30 phút ngày 10/8, tại khu vực biên giới Campuchia-Việt Nam thuộc ấp Pô Pia, xã Svay Thum, huyện Svay Ch’rum, tỉnh Svay Riêng (Vương quốc Campuchia), lực lượng công an của Ty Công an tỉnh Svay Riêng bắt giữ 16 người dân Việt Nam nhập cảnh trái phép qua biên giới vào lãnh thổ Campuchia. Các đối tượng trú tại các tỉnh Hà Tĩnh, Nghệ An và Thanh Hóa.

Các đối tượng khai nhận đã vượt biên giới Lào để sang Thái Lan làm thuê; tuy nhiên do tình hình dịch bệnh nên vượt biên giới Thái Lan vào lãnh thổ Campuchia, sau đó tìm cách nhập cảnh trái phép về Việt Nam. Đến biên giới Campuchia-Việt Nam, những đối tượng này bị phát hiện, bắt giữ.

Để bảo vệ thành quả phòng, chống COVID-19 của chính quyền và nhân dân, Ủy ban Nhân dân huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang đã chỉ đạo thành lập 7 chốt kiểm soát dịch ở các địa bàn giáp ranh với hai tỉnh Bắc Kạn, Hà Giang nhằm kiểm soát chặt người ra, vào địa bàn.

Ngày 9/8, Tổ công tác của Công an xã Yên Lập và cán bộ thuộc chốt kiểm soát dịch tuần tra, phát hiện trường hợp Ma Văn L, trú tại thôn Ngầu 1, xã Hùng Mỹ, huyện Chiêm Hóa có hành vi trốn qua chốt kiểm dịch về địa bàn.

Trước đó, ngày 3/8, qua tin báo của quần chúng nhân dân, Công an xã Yên Lập, huyện Chiêm Hóa đã kịp thời kiểm tra, phát hiện 2 trường hợp là Lý Văn Đ và Đặng Văn N, đều trú tại thôn Cổng Đá, xã Đồng Tiến, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang có hành vi trốn chốt kiểm soát dịch vào địa bàn huyện.

Do không có giấy tờ, thủ tục cần thiết để vào tỉnh Tuyên Quang nên các đối tượng lợi dụng địa hình đồi núi phức tạp, đi bộ theo bờ suối để trốn chốt kiểm soát của lực lượng chức năng.

Vi phạm Điều 14, Nghị định 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế, Lý Văn Đ và Đặng Văn N đã bị phạt 7,5 triệu đồng. Lực lượng chức năng đang hoàn tất hồ sơ để xử phạt Ma Văn L theo quy định của pháp luật./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục