NHNN: Cung cầu ngoại tệ vẫn diễn biến bình thường

Ngân hàng Nhà nước nhận định cung cầu ngoại tệ vẫn diễn biến bình thường và khẳng định tiếp tục điều hành tỷ giá theo hướng ổn định.
Theo thông báo của Ngân hàng Nhà nước chiều ngày 22/8/2013, tỷ giá giao dịch trên thị trường có diễn biến tăng do tác động tâm lý của một số thông tin, nhận định thiếu cơ sở liên quan đến định hướng điều hành tỷ giá của Ngân hàng Nhà nước.

Trên cơ sở đánh giá các yếu tố cơ bản và diễn biến thị trường, Ngân hàng Nhà nước nhận định cung cầu ngoại tệ vẫn diễn biến bình thường.

Ngân hàng Nhà nước khẳng định, không điều chỉnh tỷ giá và tiếp tục điều hành tỷ giá theo hướng ổn định đồng thời sẽ tiếp tục thực hiện các biện pháp cần thiết nhằm duy trì sự ổn định của thị trường ngoại tệ và tỷ giá.

Chiều nay, các ngân hàng đã tăng khá mạnh giá mua - bán USD. Theo đó, giá mua vào tăng thêm khoảng 20 - 40 đồng lên 21.060 - 21.110 đồng/USD, trong khi giá bán ra tăng 50 - 80 đồng lên 21.170 - 21.200 đồng/USD, tùy từng ngân hàng.

Thời điểm 15 giờ chiều 22/8, tại Vietcombank, giá mua - bán USD được niêm yết ở mức 21.110 - 21.170 đồng/USD, tăng thêm 40 đồng ở chiều mua vào và 50 đồng ở chiều bán ra so với sáng qua.

Giá giao dịch USD tại BIDV cũng được điều chỉnh lên mức 21.090/21.180 đồng/USD; tăng 20 đồng mua vào và 60 đồng ở chiều bán ra; VietinBank cũng nâng giá mua vào thêm 35 đồng và giá bán ra thêm 60 đồng lên 21.110/21.180 đồng/USD.

Với khối ngân hàng thương mại cổ phần, hiện giá mua – bán USD tại ACB là 21.080/21.180 đồng/USD, tăng thêm 30 đồng mua vào và 60 đồng bán ra; Eximbank là 21.090/21.180 đồng/USD, tăng thêm 35 đồng mua vao và 60 đồng bán ra.

Trong khi đó, tỷ giá bình quân liên ngân hàng hôm nay vẫn được Ngân hàng Nhà nước giữ nguyên ở mức 21.036 đồng/USD, không đổi kể từ ngày 28/6 đến nay.

Giá mua – bán USD tại Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước là 21.100/21.246 đồng/USD.

Từ đầu tháng 7/2013 đến nay, sau khi Ngân hàng Nhà nước thực hiện đồng bộ các biện pháp điều hành và kiểm soát chặt chẽ hoạt động kinh doanh, mua bán ngoại tệ, thị trường ngoại tệ và tỷ giá đã ổn định trở lại. Thanh khoản trên thị trường ngoại tệ được cải thiện, tỷ giá giảm, các tổ chức tín dụng mua ròng ngoại tệ từ khách hàng, tâm lý găm giữ ngoại tệ đã được giải tỏa./.

Minh Thúy (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục