NHNN phát hành gần 10.000 tỷ đồng tín phiếu kỳ hạn 28 ngày

Theo chuyên gia, động thái phát hành tín phiếu của NHNN được xem là phù hợp trong bối cảnh thanh khoản hệ thống đang dư thừa. Việc này cũng được kỳ vọng sẽ giảm áp lực lên tỷ giá trong thời gian tới.
NHNN phát hành gần 10.000 tỷ đồng tín phiếu kỳ hạn 28 ngày ảnh 1Sau 15 tuần im ắng, ngày 21/9, NHNN đã phát hành gần 10.000 tỷ đồng tín phiếu kỳ hạn 28 ngày. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Sau khoảng 15 tuần không phát sinh nghiệp vụ trên thị trường mở, ngày 21/9, Ngân hàng Nhà nước đã hút gần 10.000 tỷ đồng ra khỏi hệ thống thông qua kênh tín phiếu.

Cụ thể, Ngân hàng Nhà nước đã chào thầu tín phiếu kỳ hạn 28 ngày với 9.995 tỷ đồng trúng thầu, lãi suất ở mức 0,69%/năm. 

Thời gian ghi nhận đơn dự thầu vào lúc 13 giờ 45 ngày 21/9 và đóng thầu vào lúc 15 giờ 00 cùng ngày. Phương thức thanh toán lãi là một lần đầu kỳ. Ngày đến hạn thanh toán của lô tín phiếu trên là 19/10/2023.

[Lãi suất tiết kiệm tại nhóm Big4 đã giảm xuống mức thấp lịch sử]

Mức lãi suất trúng thầu tín phiếu hiện đang cao hơn lãi suất bình quân liên ngân hàng (đạt 0,15%/năm vào ngày 19/9).

Theo các chuyên gia kinh tế động thái phát hành tín phiếu của Ngân hàng Nhà nước được xem là phù hợp trong bối cảnh thanh khoản hệ thống đang dư thừa. Việc này cũng được kỳ vòng sẽ giảm áp lực lên tỷ giá trong thời gian tới.

Trên thị trường, 4 ngân hàng thương mại cổ phần có vốn Nhà nước là BIDV, Vietcombank, VietinBank và Agribank đều đồng loạt giảm lãi suất tiền gửi có kỳ hạn từ 0,2-0,3% xuống mức thấp nhất là 3,5% và cao nhất là 5,5%/năm. Đây là mức thấp lịch sử ghi nhận trong giai đoạn COVID-19 tới nay./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống ngành Thuế (10/9/1945 - 10/9/2025) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất. (Ảnh: Vietnam+)

Ngành Thuế Việt Nam: Bước chuyển mình lịch sử từ thuế khoán đến quản trị số

Năm 2025 đánh dấu cột mốc lịch sử của ngành Thuế Việt Nam khi lần đầu tiên tổng thu ngân sách vượt 2,3 triệu tỷ đồng. Thành quả này không chỉ đến từ tăng trưởng kinh tế mà còn phản ánh bước chuyển mạnh mẽ về cải cách thể chế, xóa bỏ thuế khoán và đẩy nhanh quản trị thuế số, tạo nền tảng cho ngành Thuế bước vào kỷ nguyên quản trị thông minh.