Nhóm Hamas ở dải Gaza ngừng nã rocket sang bên phía Israel

Các nhóm vũ trang Hamas ở Dải Gaza đã ngừng nã đạn và rocket, vốn nhằm đáp trả hành động gây hấn của Israel, vào khoảng 12 giờ trưa 9/8 và coi như đợt leo thang đã kết thúc.
Nhóm Hamas ở dải Gaza ngừng nã rocket sang bên phía Israel ảnh 1Khói bốc lên sau các cuộc không kích của quân đội Israel vào Dải Gaza. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Ngày 9/8, truyền thông Trung Đông dẫn tuyên bố của giới chức Palestine cho biết các nhóm vũ trang Hamas ở Dải Gaza đã ngừng nã rocket sang bên phía Israel vào trưa cùng ngày.

Động thái này diễn ra sau khi tình trạng bạo lực bùng phát làm dấy lên nhiều lo ngại có thể làm leo thang xung đột giữa hai bên.

Một thành viên thuộc bộ chỉ huy chung của các nhóm vũ trang trên cho biết, tất cả các nhóm ở đây đã “ngừng các chiến dịch, việc nã đạn và rocket, vốn nhằm đáp trả hành động gây hấn của Israel, vào khoảng 12 giờ trưa 9/8. Họ coi đợt leo thang này đã kết thúc.” 

[Israel không kích dải Gaza khiến 2 mẹ con người Palestine thiệt mạng]

Tương tự, một nguồn tin từ phong trào Hồi giáo Hamas vốn kiểm soát Dải Gaza cũng đã xác nhận động thái trên.

Trong khi đó, một quan chức chính quyền Palestine cũng tuyên bố rằng các nhóm vũ trang ở Gaza sẽ chấm dứt đợt giao tranh gần đây nhất với phía Israel nếu Tel Aviv ngừng các cuộc tấn công nhằm vào dải đất này.

Hiện phía Israel chưa có phản ứng gì trước những thông tin trên từ phía Palestine.

Trước đó, ngày 8/8, quân đội Israel cho biết hơn 180 quả rocket và đạn súng cối được bắn từ Dải Gaza sang nước này.

Quân đội Israel cũng đã tiến hành các cuộc không kích nhằm vào hơn 150 cơ sở thuộc Hamas./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục