Nhóm tàu sân bay Mỹ đến Hàn Quốc tham gia cuộc tập trận chung

Hải quân Hàn Quốc cho biết nhóm tàu sân bay tấn công USS Ronald Reagan của Mỹ dự kiến đến căn cứ hải quân tại Busan, cách thủ đô Seoul 390km về phía Nam, vào ngày 23/9 để tham gia tập trận chung.
Nhóm tàu sân bay Mỹ đến Hàn Quốc tham gia cuộc tập trận chung ảnh 1Trực thăng MH-60 của Mỹ chuẩn bị hạ cánh xuống tàu sân bay USS Ronald Reagan trong cuộc tập trận chung ở ngoài khơi tỉnh Okinawa, Nhật Bản ngày 2/6/2022. (Ảnh: YONHAP/TTXVN)

Trong tuần này, nhóm tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân của Mỹ USS Ronald Reagan dự kiến tới Hàn Quốc để tham gia các cuộc tập trận chung với Hải quân Hàn Quốc.

Đây sẽ là các cuộc tập trận chung đầu tiên giữa hải quân hai nước trong 5 năm qua tại khu vực gần Bán đảo Triều Tiên.

Theo thông báo ngày 19/9 của Hải quân Hàn Quốc, nhóm tàu sân bay tấn công USS Ronald Reagan dự kiến đến căn cứ hải quân tại Busan, cách thủ đô Seoul 390km về phía Nam, vào ngày 23/9.

[Hàn Quốc và Mỹ thảo luận về năng lực phòng thủ tên lửa chung]

Hải quân Hàn Quốc nhấn mạnh thông qua các cuộc tập trận chung, hải quân hai nước tăng cường khả năng sẵn sàng cho mọi tình huống quân sự và thể hiện quyết tâm vững chắc của liên minh Hàn-Mỹ duy trì ổn định trên Bán đảo Triều Tiên.

Nhóm tàu tấn công gồm 3 tàu, tàu sân bay lớp Nimitz, tàu tuần dương mang tên lửa dẫn đường USS Chancellorsville và tàu khu trục USS Barry được trang bị hệ thống chiến đấu Aegis.

Tháng 11/2017, USS Ronald Reagan đã tham gia cuộc tập trận liên minh tại khu vực tác chiến của Hàn Quốc.

Việc triển khai nhóm tàu sân bay này của Mỹ tới Hàn Quốc được thực hiện sau một thỏa thuận giữa Tổng thống Mỹ Joe Biden và người đồng cấp Hàn Quốc Yoon Suk-yeol vào tháng Năm vừa qua./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục