Những thách thức nào đang chờ chính phủ mới của Campuchia?

Chính phủ mới của Campuchia sẽ phải đối mặt với nhiều thách thức quan trọng về kinh tế-thương mại, cải cách nhà nước, công bằng xã hội, chống tham nhũng và bảo vệ môi trường.
Những thách thức nào đang chờ chính phủ mới của Campuchia? ảnh 1Thủ tướng Campuchia Hun Sen phát biểu trong chuyến thăm một nhà máy dệt may ở Phom Penh ngày 2/8. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Tân Hoa Xã đưa tin, Thủ tướng Campuchia Hun Sen ngày 6/9 đã tuyên thệ nhậm chức cho một nhiệm kỳ 5 năm nữa sau khi đảng cầm quyền của ông giành được tất cả 125 ghế tại Quốc hội trong cuộc tổng tuyển cử hồi tháng Bảy vừa qua.

Giới chuyên gia cho rằng chính phủ mới của Campuchia sẽ phải đối mặt với nhiều thách thức quan trọng về kinh tế-thương mại, cải cách nhà nước, công bằng xã hội, chống tham nhũng và bảo vệ môi trường.

Chheang Vannarith, Phó Chủ tịch Viện Nghiên cứu Chiến lược Campuchia, cho rằng chính phủ nên đầu tư nhiều hơn vào nguồn nhân lực và đẩy mạnh xuất khẩu sản phẩm sang các thị trường châu Á nhằm giảm sự phụ thuộc vào các thị trường châu Âu và Mỹ.

Ông nói: "Chính phủ cần phải phát triển một chiến lược hiệu quả để đa dạng hóa các nguồn lực phát triển bằng cách đầu tư nhiều hơn vào nguồn nhân lực, phát triển kỹ năng, cải thiện môi trường kinh doanh, bảo vệ môi trường và đa dạng hóa các thị trường xuất khẩu từ Mỹ và châu Âu cho tới châu Á, đặc biệt là Trung Quốc. Để duy trì uy tín trong 5 năm tới, chính phủ nên tập trung ưu tiên cải cách thể chế nhà nước để phục vụ người dân tốt hơn, giảm tình trạng tham nhũng và chi phí sản xuất, đầu tư vào đổi mới sáng tạo và phát triển kỹ năng."

Mey Kalyan - Chủ tịch Ban quản trị trường Đại học Hoàng gia Phnom Penh - cho biết tính đến nay, chính phủ đã làm rất tốt việc giữ vững ổn định và hòa bình, thúc đẩy phát triển đất nước Campuchia.

[Các chính đảng Campuchia nhất trí lập hội đồng tham vấn tối cao]

Ông nói: "Phát triển của một quốc gia thường mất rất nhiều thời gian, và để giữ vững cũng như phát huy được điều đó là điều rất cần thiết; khó khăn và phức tạp sẽ ngày càng lớn khi chúng ta ngày càng tiến lên."

Vị chuyên gia này bày tỏ hy vọng chính phủ sẽ tiếp tục đi theo con đường của mình, và lúc này nên tập trung củng cố hành chính công, đa dạng hóa nền kinh tế, công bằng xã hội và quan tâm đến môi trường.

Ông nhấn mạnh: ""Khi đất nước tiếp tục phát triển, ngày càng có nhiều nhu cầu về các dịch vụ công tốt hơn, công bằng xã hội và môi trường sống lành mạnh."

Giáo sư Joseph Matthews thuộc trường Đại học Quốc tế Beltei ở Phnom Penh cho rằng thách thức lớn nhất đối với chính phủ mới là cuộc chiến chống tham nhũng, đặc biệt trong nền hành chính công và bộ máy công quyền.

Ông khẳng định: "Trừng phạt nghiêm khắc nạn phá rừng và đốn gỗ bất hợp pháp cũng rất quan trọng," đồng thời cho biết thêm việc phát triển nguồn nhân lực, trao quyền cho thế hệ trẻ với đầy đủ kỹ năng, và cải thiện công ăn việc làm ở đất nước này cũng nên là những ưu tiên hàng đầu của chính phủ mới.

Quốc hội ngày 6/9 đã khẳng định Hun Sen, 67 tuổi, là thủ tướng của nhiệm kỳ 5 năm tiếp theo. Phát biểu trong phiên họp đầu tiên của Quốc hội, Thủ tướng Hun Sen cho biết chính phủ sẽ ưu tiên cải cách quản lý cũng như tăng cường củng cố thể chế nhà nước, xây dựng nền hành chính trong sạch và thúc đẩy chất lượng dịch vụ công.

Ông nêu rõ: "Chính phủ mới sẽ làm việc chăm chỉ hơn để đẩy nhanh phát triển kinh tế-xã hội trên tất cả các lĩnh vực và thúc đẩy thực hiện các cuộc cải cách toàn diện và sâu rộng."

Ông nói thêm rằng chính phủ sẽ tiếp tục tăng lương cho công chức, lực lượng vũ trang, công nhân nhà máy dệt may, đồng thời hạ giá điện và nước.

Thủ tướng Hun Sen nhấn mạnh rằng đầu tư vào nguồn nhân lực cũng nằm trong những ưu tiên hàng đầu của chính phủ mới./.

 
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục