Nigeria: Đám đông giẫm đạp khi nhận phiếu mua hàng, 4 người thiệt mạng

Vụ việc xảy ra tại thành phố Baichi khi đám đông tập trung tại văn phòng của một doanh nghiệp để nhận phiếu mua hàng mà doanh nghiệp này phát tặng nhân tháng lễ Ramadan.

Hiện trường nơi xảy ra vụ giẫm đạp. (Nguồn: Thông tấn Nigeria)
Hiện trường nơi xảy ra vụ giẫm đạp. (Nguồn: Thông tấn Nigeria)

Cảnh sát Nigeria cho biết đã có 4 phụ nữ thiệt mạng và 1 người bị thương trong một vụ giẫm đạp nghiêm trọng xảy ra phía Bắc Nigeria ngày 24/3.

Vụ việc xảy ra tại thành phố Baichi khi đám đông tập trung tại văn phòng của một doanh nghiệp để nhận phiếu mua hàng mà doanh nghiệp này phát tặng nhân tháng lễ Ramadan.

Các nhân chứng cho biết tình trạng chen lấn, xô đẩy của đám đông đã dẫn đến thảm họa giẫm đạp, trong đó có nhiều phụ nữ và trẻ em.

Hiện cảnh sát đã mở cuộc điều tra vụ việc, trong khi đó có nhiều nguồn tin cho biết có 17 người thiệt mạng trong vụ việc này, trong đó có nhiều trẻ em.

Nigeria đang vật lộn với tình trạng giá thực phẩm tăng vọt kể từ khi chính phủ quyết định cắt giảm trợ cấp xăng dầu và thả nổi đồng naira để vực dậy nền kinh tế.

Lạm phát của nước này đã lên mức cao nhất trong 3 thập kỷ qua là 31,7%, khiến nhiều mặt hàng thiết yếu trở nên xa xỉ đối với đại bộ phận người dân.

Với mức thu nhập chưa đến 2 USD/ngày, nhiều người Nigeria buộc phải cắt giảm bữa ăn và từ bỏ các sản phẩm như thịt, trứng và sữa.

Đầu tháng này, cơ quan ứng phó khẩn cấp của Nigeria cho biết đã tăng cường an ninh tại các kho hàng sau khi hàng trăm người dân cướp phá một cửa hàng thực phẩm ở thủ đô Abuja./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục