Với việc giới đầu tư hạnchế bỏ tiền vào các tài sản có độ rủi ro cao, chỉ số MSCI của khu vực châuÁ-Thái Bình Dương (trừ Nhật Bản) phiên này giảm 0,7%.
Ngày 24/5, các thị trường nhận được rất nhiều tin xấu về châu Âu, khi đảng đốilập chính ở Hy Lạp tuyên bố phản đối nỗ lực mới nhất của Chính phủ trong việcgiảm nợ, theo đó tiếp tục xua tan những hy vọng rằng Athens có thể sửa chữa đượcnền tài chính ở mức đủ để nhận được một gói cứu trợ khác từ Quỹ Tiền tệ Quốc tế(IMF).
Trong khi đó, tổ chức xếp hạng tín dụng Moody's cũng cảnh báo việc Hy Lạptiến hành tái cơ cấu nợ có thể bị coi là vỡ nợ. Tey Tze Ming, nhà giao dịchthuộc công ty Saxo Capital Markets ở Singapore, cho biết giới đầu tư đang nhậnthấy nhiều vấn đề khó khăn, cho nên quyết định quay lưng lại với các tài sản cóđộ rủi ro cao. Theo ông, trong vòng từ ba đến tư tháng tới, chứng khoán sẽ "đingang" hoặc đi xuống.
Tại thị trường chứng khoán Tokyo, chỉ số Nikkei giảm 54,29 điểm (0,57%) xuống 9.422,88 điểm, trongđó giảm mạnh nhất là cổ phiếu khối công nghệ, theo sau đà giảm của nhóm cổ phiếunày trên thị trường chứng khoán Mỹ đêm trước. Trong phiên này, cổ phiếu của Toshiba giảm 4,16%xuống 414 yen; còn cổ phiếu của Sony giảm 1,49% xuống 2.236 yen.
Bên cạnh đó, theo các nhà môi giới, tâm lý giới đầu tư cũng trở nên xấu đi trướcnhững lo ngại về hai mối đe dọa từ Trung Quốc, đó là sự giảm tốc của nền kinh tếcùng với việc lạm phát vẫn ngất ngưởng ở các mức cao. Cùng với đó, tác động lênthị trường còn là thông tin cho biết xuất khẩu của Nhật Bản trong tháng 4/2011đã giảm 12,5% so với một năm trước, con số cho thấy mức độ ảnh hưởng của thảmhọa động đất và sóng thần xảy ra hôm 11/3 đối với khu vực sản xuất công nghiệp ởphía đông bắc nước này.
Tại thị trường chứng khoán Seoul, chỉ số KOSPI giảm 25,89 điểm (1,26%) xuống 2.035,87 điểm; còn tạithị trường chứng khoán Sydney, chỉ số S&P/ASX 200 cũng giảm 44,1 điểm (0,95%) xuống 4.584,7 điểm.
Chỉ số Shanghai Composite của thị trường chứng khoán Thượng Hải phiên này cũng giảm 25,32 điểm(0,91%) xuống 2.741,74 điểm; trong khi chỉ số Hang Seng của thị trường chứngkhoán Hong Kong nhích16,5 điểm lên 22.747,28 điểm, sau khi đứng trong "vùng đỏ" trong hầu hết phiêngiao dịch, do những lo ngại về khả năng giảm tốc của kinh tế Trung Quốc, khi cácsố liệu mới đây cho thấy hoạt động chế tạo của nước này đang tăng trưởng chậmlại theo sau một loạt biện pháp của Bắc Kinh nhằm hạ nhiệt nền kinh tế và đốiphó với lạm phát./.