Nổ đường ống dẫn dầu ở miền Nam Nigeria, ít nhất 12 người thiệt mạng

Vụ nổ đã khiến 12 người chết vì bỏng, 5 phương tiện và 4 xe ba bánh vốn được cư dân địa phương sử dụng để hút nhiên liệu từ đường ống bị cháy thành tro.
Nổ đường ống dẫn dầu ở miền Nam Nigeria, ít nhất 12 người thiệt mạng ảnh 1Hiện trường vụ nổ đường ông dẫn dầu ở vùng Emuoha. (Nguồn: Reuters)

Cảnh sát Nigeria ngày 3/3 cho biết đã có ít nhất 12 người thiệt mạng trong vụ nổ đường ống dẫn dầu xảy ra sáng cùng ngày ở bang Rivers thuộc miền Nam nước này.

Phóng viên TTXVN tại châu Phi dẫn lời người phát ngôn cảnh sát bang Rivers, ông Grace Iringe-Koko, cho biết vụ nổ xảy ra tại khu dân cư Rumuekpe thuộc vùng Emuoha khi người dân địa phương đang lấy trộm dầu từ tuyến đường ống chạy qua khu vực này.

[Nhà báo Mỹ nói về vụ nổ đường ống dẫn khí đốt Dòng chảy phương Bắc]

Vụ nổ đã khiến 12 người chết vì bỏng, 5 phương tiện và 4 xe ba bánh vốn được cư dân địa phương sử dụng để hút nhiên liệu từ đường ống bị cháy thành tro.

Phá hoại đường ống và trộm cắp dầu là một trong những vấn nạn ở Nigeria, nơi có các nhà máy lọc dầu bất hợp pháp hoạt động bằng cách hút trộm dầu thô từ các đường ống rồi chưng cất thành phẩm đưa vào các bồn chứa tự chế kém an toàn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục