Nổ khí đốt ở miền Đông Nam nước Nga khiến 9 người thiệt mạng

Thống đốc tỉnh Sakhalin cho biết trong số 9 nạn nhân thiệt mạng do vụ nổ khí đốt tại một tòa chung cư có 4 trẻ em; 7 thi thể đã được đưa ra khỏi đống đổ nát, trong khi một số người có thể vẫn bị kẹt.
Nổ khí đốt ở miền Đông Nam nước Nga khiến 9 người thiệt mạng ảnh 1Hiện trường vụ nổ chung cư tại tỉnh Sakhalin, Nga. (Nguồn: Telegram)

Một vụ nổ khí đốt xảy ra tại một tòa chung cư 5 tầng ở làng Tymovsk, tỉnh Sakhalin, miền Đông Nam nước Nga sáng 19/11, khiến 9 người thiệt mạng và 9 người khác bị thương.

Thống đốc tỉnh Sakhalin, ông Valery Limarenko cho biết trong số 9 nạn nhân thiệt mạng có 4 trẻ em. 7 thi thể đã được đưa ra khỏi đống đổ nát của tòa nhà gạch, trong khi một số người có thể vẫn bị kẹt dưới đống đổ nát.

Bộ Tình trạng Khẩn cấp Liên bang Nga cho biết thông tin ban đầu cho thấy nguyên nhân của vụ nổ là do lưu giữ hoặc vận hành bình khí đốt không đúng cách vì tòa nhà không được cung cấp khí đốt.

[Nổ khí gas tại Trung Quốc, khiến hàng chục người thương vong]

Vụ nổ đã làm sập một cửa vào của tòa nhà 5 tầng. Tòa nhà này được xây dựng năm 1980, có 80 căn hộ.

Lần sửa chữa lớn gần đây nhất cho tòa nhà này được tiến hành vào năm 2016./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục