Nổ lớn tại thủ đô Somalia, hàng chục người thương vong

Ít nhất 5 người thiệt mạng và 23 người bị thương trong một vụ nổ ở trung tâm thủ đô của Somalia. Các tay súng Al-Shabaab tuyên bố thực hiện vụ tấn công này và mục tiêu là nhằm vào đoàn xe của LHQ.
Nổ lớn tại thủ đô Somalia, hàng chục người thương vong ảnh 1Binh sỹ quân đội quốc gia Somalia tại hiện trường một vụ tấn công của nhóm phiến quân Al-Shabab nhằm vào trụ sở Liên hợp quốc ở thủ đô Mogadishu. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo hãng tin Reuters của Anh, sáng 25/11, một vụ nổ lớn đã làm rung chuyển thủ đô Mogadishu của Somalia, khiến ít nhất 5 người thiệt mạng và 23 người khác bị thương.

Giới chức y tế đã xác nhận thông tin về thương vong. Trong khi đó, các nhân chứng cho biết đã nghe thấy tiếng súng nổ sau đó.

Các tay súng Hồi giáo cực đoan Al-Shabaab đã tuyên bố thực hiện vụ tấn công này và mục tiêu là nhằm vào đoàn xe của Liên hợp quốc. Hiện trường vụ nổ là một ngã tư ở trung tâm Mogadishu.

[Ít nhất 30 người thiệt mạng trong các cuộc đụng độ tại Somalia]

Ngoài thương vong về người, vụ nổ còn làm sập các bức tường của một trường học và một bệnh viện cũng như gây hư hại nhiều ôtô gần đó.

Các vụ đánh bom xảy ra khá thường xuyên ở thủ đô Mogadishu, mà nhóm Al-Shabaab là tình nghi số một. Mới đây nhất là vụ đánh bom xe liều chết ngày 25/9 vừa qua cũng tại một ngã tư đông người qua lại, khiến 7 người thiệt mạng cùng nhiều người bị thương.

Al-Shabaab đã tiến hành hoạt động vũ trang chống chính phủ liên bang Somalia từ năm 2007. Nhóm này từng kiểm soát Mogadishu cho đến khi bị lực lượng của Liên minh châu Phi (AU) đánh đuổi khỏi thủ đô.

Hiện nhóm này vẫn hoành hành tại một số vùng nông thôn và thường xuyên tiến hành các vụ tấn công nhằm vào lực lượng an ninh cũng như dân thường ở Mogadishu và nhiều địa phương khác của Somalia./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục