Nổ tại một tàu chứa dầu ở Nigeria, trên tàu có 10 thủy thủ

Vụ nổ xảy ra vào rạng sáng 2/2 trên tàu FPSO Trinity Spirit, đang neo đậu ở ngoài khơi thành phố Warri, Tây Nam Nigeria khi trên tàu có 10 thành viên thủy thủ đoàn.
Nổ tại một tàu chứa dầu ở Nigeria, trên tàu có 10 thủy thủ ảnh 1Hiện trường vụ nổ. (Nguồn: Nairametrics)

Ngày 3/2, Giám đốc điều hành Công ty khai thác dầu SEPCOL của Nigeria, ông Ikemefuna Okafor, cho biết một vụ nổ đã làm rung chuyển một tàu phục vụ hoạt động khai thác dầu mỏ của công ty này.

Vào thời điểm xảy ra vụ nổ, trên tàu có 10 thành viên thủy thủ đoàn. Hiện chưa có báo cáo về thương vong cũng như thiệt hại do vụ nổ gây ra.

Theo ông Okafor, vụ nổ xảy ra vào rạng sáng 2/2 trên tàu FPSO Trinity Spirit, có công suất sản xuất và lưu trữ 22.000 thùng dầu mỗi ngày.

[Nổ trên tàu chở dầu của Nga ở Biển Azov, ít nhất 3 người mất tích]

Con tàu này neo đậu ở ngoài khơi thành phố Warri, Tây Nam Nigeria. Tàu thuộc sở hữu của SEPCOL.

Hiện nhà chức trách đã mở cuộc điều tra về vụ việc. Tham gia hỗ trợ công tác cứu hộ có các nhân viên tại một cơ sở của Tập đoàn dầu khí đa quốc gia Chevron gần đó./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục