Nổ thiết bị tự chế tại Burkina Faso khiến nhiều trẻ em thiệt mạng

Một thiết bị nổ tự chế đã phát nổ đúng lúc xe kéo của các nạn nhân đi qua, trong số nạn nhân thiệt mạng hầu hết là trẻ em chăn gia súc đang trên đường về nhà.
Hiện trường một vụ nổ tại Ouagadougou, Burkina Faso ngày 15/7/2014. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Hiện trường một vụ nổ tại Ouagadougou, Burkina Faso ngày 15/7/2014. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 2/8, giới chức địa phương và các nguồn tin an ninh tại Burkina Faso cho biết ít nhất 6 người đã thiệt mạng và 4 người bị thương trong vụ nổ xảy ra tối 1/8 ở thị trấn Ouahigouya, miền Bắc nước này.

Một thiết bị nổ tự chế đã phát nổ đúng lúc xe kéo của các nạn nhân đi qua. Trong số nạn nhân thiệt mạng hầu hết là trẻ em chăn gia súc đang trên đường về nhà.

Các tỉnh miền Bắc Burkina Faso là khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất từ các hoạt động thánh chiến cực đoan.

Đã có hơn 1.000 người thiệt mạng và khoảng 1 triệu người phải rời bỏ nhà cửa đi lánh nạn trong 5 năm qua.

[Côte d'Ivoire và Burkina Faso truy quét phần tử thánh chiến Hồi giáo]

Thời gian gần đây, lực lượng vũ trang Burkina Faso đã đẩy mạnh hoạt động chống khủng bố.

Tuy nhiên, do trang bị nghèo nàn và hạn chế trong huấn luyện, quân đội Burkina Faso phải trông cậy vào sự hỗ trợ của quân đội Pháp để triển khai hoạt động.

Theo số liệu của Liên hợp quốc, tình trạng bất ổn ở Burkina Faso, Mali và Niger đã khiến ít nhất 4.000 người thiệt mạng trong năm 2019./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục