Nội các Pháp họp trực tuyến sau khi Thủ tướng tiếp xúc ca mắc COVID-19

Thủ tướng Jean Castex cuối tuần qua đã tiếp xúc với ông chủ giải đua xe đạp vòng quanh nước Pháp (Tour de France), Christian Prudhomme - người vừa có xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2.
Nội các Pháp họp trực tuyến sau khi Thủ tướng tiếp xúc ca mắc COVID-19 ảnh 1 Thủ tướng Pháp Jean Castex. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Trong ngày 9/9, Nội các Pháp sẽ tổ chức phiên họp hằng tuần dưới hình thức trực tuyến lần đầu tiên kể từ khi kết thúc phong tỏa chống dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 hồi tháng 5.

Lý do là Thủ tướng Jean Castex cuối tuần qua đã tiếp xúc với ông chủ giải đua xe đạp vòng quanh nước Pháp (Tour de France), Christian Prudhomme - người vừa có xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2.

Thủ tướng Castex đã có xét nghiệm âm tính lần đầu, song theo hướng dẫn y tế chính thức, ông đang tự cách ly tại Phủ Thủ tướng ở Điện Matignon trong 7 ngày. Ông sẽ thực hiện xét nghiệm lần hai vào thời điểm 7 ngày sau khi tiếp xúc với ông Prudhomme.

Trước đó, Thủ tướng Pháp đã ngồi cùng xe ôtô với ông Prudhomme khi hai người theo dõi chặng đua thứ 8 của giải vào ngày 5/9. Ông Prudhomme hiện không có triệu chứng bệnh, song cũng đã rời giải để tự cách ly trong một tuần.

Văn phòng Thủ tướng cho biết hiện ông Castex hoàn toàn khỏe mạnh nhưng sẽ "tuân thủ quy định" bằng việc tổ chức họp trực tuyến.

Trong một diễn biến khác, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron ngày 8/9 cho biết ông đã xét nghiệm và có kết quả âm tính sau khi đến thăm Liban và Iraq trong những ngày qua.

[Toàn thế giới ghi nhận tổng cộng gần 27,72 triệu ca mắc COVID-19]

Hiện đang có nhiều lo ngại về nguy cơ bùng phát làn sóng thứ hai tại Pháp, khi số ca nhiễm mới tăng cao dù số ca tử vong vẫn tương đối thấp so với đỉnh dịch hồi mùa Xuân.

Ngày 8/9, Pháp ghi nhận 6.544 ca nhiễm mới. Tổng số ca nhiễm tại nước này đã lên tới 335.524 và 30.764 ca tử vong, đứng thứ 4 châu Âu.

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, Phó Chủ tịch Ủy ban IV của Hạ viện Indonesia, ông Daniel Johan cho biết Bộ trưởng Biển và Nghề cá Edhy Prabowo đã có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2.

Đây là thành viên thứ hai trong Nội các Indonesia bị nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19. Trước đó hồi tháng 3, Bộ trưởng Giao thông Vận tải Budi Karya Sumadi cũng bị nhiễm virus và phải nằm viện trong nhiều tuần.

Ông Daniel cho biết Bộ trưởng Edhy hiện đang trong tình trạng sức khỏe tốt, đồng thời kêu gọi bất kỳ ai có tiếp xúc gần đây với quan chức này cần đi xét nghiệm./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục