Trong cuộc đua vào chức chủ tịch, này các ứng cử viên khác chỉ giành được số phiếu khá thấp. Cụ thể, ông Agusti Benedito về vị trí thứ hai với 14,09% số phiếu bầu, tiếp theo là Marc Ingla (12,29%) và Jaume Ferrer (10,8%).
Trước khi trở thành tân chủ tịch đội bóng xứ Catalan, Sandro Rosell từnggiữ chức Phó Chủ tịch từ năm 2003 đến 2005. Trong khoảng thời gian đó, ông đã có những đóng góp không nhỏ trong thành công của câu lạc bộ khi đưa tiền vệ Ronaldinho về sân Nou Camp từ Paris Saint-Germain của Pháp với bản hợp đồng năm năm với trị giá 29,4 triệu euro.
Tuy nhiên, trong nhiệm kỳ đó, Rosell và chủ tịch Joan Laporta đã không ítlần xảy ra xích mích với nhau. Chính điều đó đã khiến ông xin từ chức phó chủtịch trước thời hạn.
Với việc giành được chiếc ghế chủ tịch, Rosell sẽ có sáu năm để chèo láicon tàu Barcelona tiếp tục duy trì sức mạnh cũng như giành thêm những thành côngmới sau khi đội bóng này đã lập nên kỳ tích không nhỏ với cú "ăn 6" thần thánhdưới thời chủ tịch Joan Laporta.
Sandro Rosell sẽ chính thức nhậm chức Chủ tịch câu lạc bộ Barcelona vào ngày 1/7tới./.