OPEC+ có kế hoạch điều chỉnh sản lượng theo hướng cắt giảm sản lượng

Thái tử Saudi Arabia cho biết các nước sản xuất dầu hàng đầu sẽ giảm sản lượng ở mức lớn gấp đôi so với thỏa thuận trước đó, để có thể đạt được những mục tiêu mà các nước đặt ra trong cuộc đàm phán.
Một cơ sở khai thác dầu tại Jubail, Saudi Arabia. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Một cơ sở khai thác dầu tại Jubail, Saudi Arabia. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 14/4, Bộ trưởng Năng lượng Saudi Arabia, Thái tử Abdelaziz ben Salmane cho biết Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) và các nước sản xuất liên minh, còn gọi là OPEC+, có kế hoạch tiếp tục điều chỉnh sản lượng theo hướng cắt giảm tới 19,5 triệu thùng/ngày, thay vì gần 10 triệu thùng/ngày theo thỏa thuận đạt được hôm 12/4 vừa qua.

Phát biểu của Bộ trưởng Năng lượng Saudi Arabia được đưa ra chỉ một ngày sau sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng các nước sản xuất dầu hàng đầu sẽ giảm sản lượng ở mức lớn gấp đôi so với thỏa thuận trước đó, để có thể đạt được những mục tiêu mà các nước đặt ra trong cuộc đàm phán.

Bất chấp tuyên bố của Saudi Arabia về khả năng cắt giảm sản lượng sâu hơn, giá dầu thế giới đã giảm mạnh trong phiến giao dịch ngày 14/4.

Giá dầu thô ngọt nhẹ Texas (WTI) giao tháng Sáu tới trên Sàn giao dịch hàng hóa New York đã giảm 10,3%, xuống còn 20,11 USD/thùng.

Còn giá dầu Brent biển Bắc (là tham chiếu cho hầu hết các loại dầu mỏ ở châu Phi, trong đó có dầu Sahara Blend của Algeria) giao tháng Năm tới để mất gần 7%, xuống 29,60 USD/thùng.

Theo đánh giá của các chuyên gia, giá dầu giảm khá mạnh trong phiên 14/4 là do các nhà đầu tư còn hoài nghi về tính hiệu quả của thỏa thuận cắt giảm sản lượng giữa các nhà sản xuất trong và ngoài OPEC.

[Thỏa thuận của OPEC+ không ảnh hưởng nhiều tới thị trường vàng đen]

Giới đầu tư cho rằng OPEC+ có thể sẽ tiếp tục điều chỉnh cắt giảm sản lượng để bù đắp cho sự sụt giảm nhu cầu dầu thế giới vốn là hậu quả trực tiếp của đại dịch COVID-19.

Nhà phân tích Robbie Fraser của Schneider Electric nhận định thỏa thuận vừa qua của OPEC+ mới chỉ hướng đến 10% nhu cầu dầu mỏ thế giới.

Trong khi đó, các biện pháp của các nước nhằm hạn chế sự lây lan của dịch COVID-19, như ngừng khai thác các chuyến bay chở khách và các loại hình vận tải công cộng…đã khiến nhu cầu dầu toàn cầu giảm 20-30%. Điều này có nghĩa là mức cắt giảm nói trên của OPEC+ chưa đủ để giải bài toán nguồn cung.

Mặt khác, trong bối cảnh giá dầu xuống thấp, các quốc gia cũng tăng cường dự trữ dầu thô và các sản phẩm dầu mỏ. Do đó, trong ngắn hạn và trung hạn (ít nhất là đến hết năm 2020), nhu cầu dầu mỏ khó có thể tăng đột biến. OPEC+ chắc chắn sẽ tiếp tục cắt giảm hơn nữa sản lượng dầu trong thời gian tới.

Trước đó, ngày 12/4 vừa qua, các nước sản xuất dầu hàng đầu thế giới đã nhất trí cắt giảm sản lượng 9,7 triệu thùng/ngày trong tháng Năm và tháng Sáu năm nay để ngăn chặn sự đổ vỡ của thị trường dầu mỏ thế giới.

Giá dầu liên tục giảm thời gian qua là hệ quả trực tiếp của đại dịch COVID-10, cũng như cuộc chiến giá dầu giữa Saudi Arabia và Nga sau khi hai nước này không đạt được sự đồng thuận về vấn đề cắt giảm sản lượng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Càphê đặc sản của Đắk Lắk đã có mặt ở thị trường các nước châu Âu, Nhật Bản, Hoa Kỳ, Canada, Trung Quốc. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

Xây dựng càphê đặc sản vươn tầm thế giới

Là thủ phủ càphê Việt Nam, Đắk Lắk đang từng bước xây dựng hệ sinh thái càphê đặc sản nhằm nâng cao giá trị sản phẩm và khẳng định thương hiệu trên thị trường thế giới.

Người dân thành phố Hồ Chí Minh mua vàng trong ngày giá vàng tăng cao. (Ảnh: Hương Giang/TTXVN)

Giao dịch sôi động trong ngày giá vàng tăng kỷ lục

Theo một chủ tiệm vàng trên địa bàn quận Bình Thạnh, hoạt động mua bán sôi động diễn ra nhiều ngày nay trong bối cảnh giá vàng thế giới liên tục tăng, kéo theo đà tăng của thị trường trong nước.

Rượu vang được bày bán tại cửa hàng ở Paris, Pháp. (Ảnh: THX/TTXVN)

Người dân châu Âu sẽ quay lưng với hàng hóa Mỹ?

Dữ liệu gần đây về thuế quan và quyết định mua sắm của người tiêu dùng EU cho thấy: khi giá một sản phẩm tăng do thuế nhập khẩu cao hơn, người tiêu dùng sẽ tìm đến lựa chọn thay thế rẻ hơn.

Giá hồ tiêu đang tăng lên quanh mức 160.000 đồng/kg. ( Ảnh: Hoài Thu/TTXVN)

Hồ tiêu vào vụ, giá cao nhất trong gần 10 năm qua

Giá hồ tiêu đang tăng lên quanh mức 160.000 đồng/kg, cao nhất trong gần 10 năm qua, khiến nông dân phấn khởi, đặc biệt khi nhu cầu tiêu thụ trên thị trường thế giới được dự báo vẫn tiếp tục cao.