Thông tin trênđược đưa ra trong bối cảnh đương kim Thủ tướng Pakistan Nawaz Sharif thăm NhàTrắng và hối thúc chấm dứt các vụ tấn công kiểu này.
[Pakistan thúc Mỹ chấm dứt tấn công bằng máy bay]
Trước đó ngày 23/10, tờ The Washington Post dẫn các tài liệu mật bị rò rỉ chobiết Pakistan thường xuyên được thông báo về các vụ tấn công và trong một sốtrường hợp còn hỗ trợ lựa chọn mục tiêu.
Ngoài ra, một bức điện ngoại giao, đềtháng 8/2008 của cựu Đại sứ Mỹ tại Pakistan Anne Patterson và do Wikileaks tiếtlộ, chỉ ra rằng ông Gilani đã bí mật đồng ý cho tiến hành các vụ không kích nóitrên.
Bức điện dẫn lời ông Gilani nói với các quan chức Mỹ: "Tôi không quan tâmliệu họ có làm hay không miễn là họ chọn đúng người. Chúng tôi sẽ phản đối trongquốc hội và sau đó sẽ lờ đi."
Ông Gilani, người giữ chức thủ tướng Pakistan từ năm 2008 tới tháng 6/2012, đãkịch liệt bác bỏ thông tin trên. Ông nhấn mạnh: "Chúng tôi chưa bao giờ cho phépngười Mỹ tiến hành tấn công bằng máy bay không người lái ở các khu vực bộ tộc.Ngay từ đầu, chúng tôi đã phản đối các chiến dịch này và đã truyền đạt quan điểmđó tới người Mỹ trong tất cả các diễn đàn."
Một quan chức an ninh Pakistan cho biết câu chuyện này là âm mưu của Mỹ nhằm xoadịu chỉ trích của dư luận về hoạt động tấn công bằng máy bay không người lái củaMỹ trên lãnh thổ Pakistan./.