Pakistan cho phép Mỹ khám nghiệm nhà Bin Laden

Cuộc khám nghiệm này là nhằm tìm xem thủ lĩnh Al Qaeda có cất giấu tài liệu trong các bức tường hay chôn ở dưới đất hay không.

Pakistan đã đồng ý cho Cục tình báo trung ương Mỹ (CIA) gửi các đội khám nghiệmhiện trường tới khu nhà nơi trùm khủng bố Osama bin Laden bị tiêu diệt tạiAbbottabad, Pakistan hôm 2/5. Theo tờ Washington Post thì cuộc khám nghiệm nàylà nhằm tìm xem thủ lĩnh Al Qaeda có cất giấu tài liệu trong các bức tường haychôn ở dưới đất hay không.

Thỏa thuận này cho phép CIA lần đầu tiên được tiếp cận khu nhà mà họ đã từngtheo dõi trong suốt một thời gian dài từ một căn nhà bí mật ở gần đó.

Các quan chức Mỹ cho biết, đội khám nghiệm hiện trường của CIA sẽ được cử tớiAbbottabad trong vài ngày tới, và khẳng định mục đích không phải là để thu hồixác mảnh vỡ của chiếc máy bay đã được đặc nhiệm SEAL cho nổ ngay sau khi kếtthúc chiến dịch tiêu diệt bin Laden.

Theo Washington Post thì cuộc khám nghiệm này sẽ chỉ kéo dài khoảng 40 phút, vàphó giám đốc CIA Michael J. Morell đã đàm phán với người đứng đầu cơ quan anninh Pakistan, tướng Ahmed Shuja Pasha trong chuyến đi tới Islamabad tuần trướcđể được phép tiếp cận ngôi nhà ở Abbottabad một cách chính thức. Trước đó, cácquan chức Pakistan đã kịch liệt phản đối chiến dịch tấn công của đặc nhiệm Mỹvào khu nhà này mà không thông thông báo cho chính quyền sở tại.

Ngoài việc tiếp cận khu nhà thì phía Pakistan còn cho phép CIA kiểm tra cả nhữngtài liệu mà tình báo Pakistan, ISI, đã thu được sau khi đặc nhiệm Mỹ rút đi. Trước đó, đội SEAL cũng đã thu được số lượng lớn tài liệu, gồm các bản chép tay, ổ cứng, đĩa DVD, và đây là lượng thông tin tình báo lớn nhất mà Mỹ thu được cóliên quan đến Al Qaeda trong cuộc chiến chống khủng bố. Những tài liệu thu đượctừ ổ cứng, theo các quan chức Mỹ, tương đương với hàng ngàn trang giấy.

Trong đợt khám nghiệm mới, tình báo Mỹ sẽ sử dụng những trang thiết bị tốitân nhất như camera sử dụng tia hồng ngoại để dò xem trong các bức tường có cấtgiấu tài liệu, cũng như dưới lòng đất có hệ thống hầm trú ẩn hay không.Tình báoMỹ cũng có khả năng khôi phục được cả những thông tin đã bị đốt cháy hay bị pháhủy bằng nhiều cách khác nhau.

Theo tiết lộ của quan chức Mỹ với Washington Post thì sở dĩ Pakistan đồng ý đểMỹ tiếp cận ngôi nhà bởi họ không có những thiết bị hiện đại như thế, nên nếukhám nghiệm theo cách thông thường thì có thể làm hỏng kết cấu cũng như tínhnguyên vẹn của khu nhà.

Theo các quan chức Mỹ thì từ trước ngày 2/5, CIA đã kết luận rằng bên dưới khunhà này không có hầm ngầm, bởi nền đất rất gần với mạch nước ngầm. Tuy nhiên,việc kiểm tra lại vẫn là cần thiết.

[Mỹ được phép thẩm vấn ba người vợ của bin Laden]

Cũng cần nói thêm là trước khi được phía Pakistan cho phép tiếp cận ngôi nhà ởAbbotabad thì tình báo Mỹ cũng đã được tiếp cận với ba người vợ của bin Laden.Song theo thông tin của báo chí Mỹ thì CIA đã không thu được bất cứ thông tin gìquý giá từ những người phụ nữ này./.

 
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục