Pakistan sẽ giúp lực lượng vũ trang Afghanistan

Thủ tướng Pakistan đề nghị sẽ huấn luyện lực lượng vũ trang Afghanistan; ủng hộ tiến trình hòa bình, hòa giải dân tộc ở quốc gia này.
Truyền thông Pakistan ngày 21/10 đưa tin Thủ tướng của nước này, ông Yusuf RazaGilani đã đưa ra đề nghị giúp huấn luyện các lực lượng vũ trang của Afghanistan,đồng thời tái khẳng định sự ủng hộ đối với tiến trình hòa bình và hòa giải dântộc ở quốc gia láng giềng này.

Thủ tướng Gilani đưa ra đề xuất trên trong bối cảnh Afghanistan và Ấn Độ vừaký kết thỏa thuận đối tác chiến lược nhằm tăng cường quan hệ song phương, trongđó có điều khoản cho phép New Delhi huấn luyện và trang bị vũ khí cho các lựclượng an ninh Afghanistan. Trước đó, Islamabad từng nhiều lần đưa ra đề xuất nàynhưng chưa được Kabul chấp thuận.

Phát biểu trong buổi tiếp đoàn nghị sĩ Afghanistan tại thủ đô Islamabad, Thủtướng Gilani khẳng định Pakistan sẵn sàng huấn luyện binh sỹ, cảnh sát và cácnhân viên hành chính của Afghanistan nhằm nâng cao khả năng đảm bảo an ninh kểtừ sau năm 2014, thời điểm liên quân do Mỹ cầm đầu rút hết lực lượng khỏi chiếntrường Nam Á.

Ngoài ra, nhà lãnh đạo Pakistan cũng cam kết sẽ ủng hộ mọi giải pháp mang lạihòa bình lâu dài cho Afghanistan, miễn là giải pháp đó không gây bất ổn choPakistan. Theo ông, cho đến nay Pakistan đã đóng góp 350 triệu USD vào công cuộctái thiết ở Afghanistan, đồng thời cấp 2.000 xuất học bổng cho sinh viênAfghanistan theo học tại các trường đại học của Pakistan.

Về phần mình, trưởng đoàn nghị sỹ Afghanistan, ông Ustad Mohaqiq, Chủ tịch Ủyban Luật pháp và tư pháp của Quốc hội, khẳng định hai nước cần tăng cường hợptác chống kẻ thù chung là chủ nghĩa khủng bố và từ bỏ chính sách cáo buộc lẫnnhau.

Ông cũng nhấn mạnh hai nước cần hợp tác điều tra vụ ám sát cựu Tổng thống,đồng thời là Chủ tịch Hội đồng Hòa bình Tối cao Afghanistan, ông BurhanuddinRabbani, hôm 20/9 vừa qua.

Chuyến thăm Pakistan của phái đoàn nghị sỹ Afghanistan diễn ra trong bối cảnhquan hệ giữa hai quốc gia láng giềng Nam Á trở nên căng thẳng sau khi chính phủAfghanistan đình chỉ các nỗ lực hòa bình chung giữa hai nước để phản đối vụ sáthại ông Rabbani.

Kabul cáo buộc Cơ quan Tình báo Pakistan (ISI) liên quan tới vụ việc này. Tuynhiên, Islamabad đã lên tiếng bác bỏ, đồng thời khẳng định sẽ cùng phối hợp điềutra./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục