Pakistan: Tàu chở khách bốc cháy lúc rạng sáng, hai người thiệt mạng

Đám cháy bùng phát lúc 0h30 sáng 27/4 theo giờ địa phương tại toa hạng thương gia của tàu tốc hành Karachi Express, xuất phát từ tỉnh Punjab đến thủ phủ Karachi của tỉnh Sindh, miền Nam Pakistan.
Pakistan: Tàu chở khách bốc cháy lúc rạng sáng, hai người thiệt mạng ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: Dunya News)

Công ty đường sắt Pakistan thông báo hai người đã thiệt mạng và bốn người khác mất tích sau khi một đoàn tàu chở khách bốc cháy vào rạng sáng 27/4 ở tỉnh Sindh, miền Nam nước này.

Đám cháy bùng phát vào 0h30 sáng 27/4 theo giờ địa phương tại toa hạng thương gia của tàu tốc hành Karachi Express, xuất phát từ tỉnh Punjab đến thủ phủ Karachi của tỉnh Sindh.

Người lái tàu đã ngay lập tức dừng đoàn tàu gần một ngôi làng. Một nữ hành khách đã nhảy ra khỏi tàu để thoát khỏi đám cháy song bị thương nặng dẫn đến tử vong. Nạn nhân còn lại chưa được nhận dạng.

[Đánh bom đoàn tàu hỏa ở Pakistan, ít nhất tám người bị thương]

Lực lượng cứu hỏa mất 40 phút để dập lửa và đoàn tàu tiếp tục hành trình vào lúc 6h45 sau khi toa tàu bị cháy được dỡ ra. Công tác tìm kiếm bốn người mất tích trong toa tàu bị cháy đang được khẩn trương tiến hành.

Công ty đường sắt Pakistan đã cử đội điều tra đến hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ cháy./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục