“Người phụ nữ Yemen đã tới Saudi Arabia cùng với các thành viên khác của giađình Bin Laden, các con ông ta và một người em trai của người phụ nữ này đã chămsóc bà ở Pakistan”, Mohammed Naji Allaw của tổ chức phi chính phủ Hood nói.
Hiện giờ chưa có thông tin gì về việc họ tới Saudi Arabia. Hai góa phụ khác làngười Saudi Arabia, nên sẽ không gặp vấn đề về nhập cư.
Vào khoảng nửa đêm thứ Năm theo giờ Pakistan, một chiếc xe tải nhỏ chở các ngườithân của Bin Laden đã rời nhà họ ở Islamabad để tới phi trường thành phố.
Sau đó họ rời Pakistan đến Saudi Arabia trên một máy bay có phi công riêng vàolúc khoảng trước 2 giờ sáng.
Hood, một tổ chức đấu tranh cho nhân quyền ở Yemen, đặc biệt lo ngại về các trẻnhỏ, vốn trước đó được em trai của góa phụ người Yemen chăm sóc ở Pakistan.Sadaa, tên người em, đã trực tiếp đưa người chị gái 30 tuổi, vợ trẻ nhất và đượccho là được yêu quý nhất của Bin Laden, cùng năm người con.
Luật sư của gia đình Atif Ali Khan tuần trước nói góa phụ người Yemen của BinLaden có thể được đưa về Yemen sau Saudi Arabia.
Một người phát ngôn bộ nội vụ Pakistan nói các lệnh trục xuất đã được ban bố với14 người thân của Bin Laden, tất cả đều sang Saudi Arabia do “đó là đất nước họlựa chọn”, dù trước đó số người thân của Bin Laden được cho là chỉ có 12 người,ba góa phụ, tám con và một cháu.
Sau khi bị giữ 10 tháng, các bà góa phụ và hai con gái lớn của Bin Laden đã bịmột tòa án Pakistan tuyên trục xuất trong vòng 45 ngày do nhập cư và cư trú bấthợp pháp.
Họ lẽ ra bị trục xuất vào tuần trước, nhưng do thủ tục giấy tờ chậm chạp, phảiđến thứ Năm vừa rồi lệnh trục xuất mới được thực thi. Sự kiện này xảy ra gần mộtnăm sau khi nhà lãnh đạo Al-Qaeda bị sát hại trong một vụ tập kích của Mỹ ngaygần Islamabad.
Ba bà góa phụ và các con của Bin Laden bị nhà chức trách Pakistan tạm giữ, còncăn nhà cũ của Bin Laden ở Abbottabad, một thị trấn bắc Islamabad, đã bị sanphẳng.
Nhà phân tích Hasan Askari cho rằng lý do của việc trục xuất là do Pakistan muốnđảm bảo các bí mật về việc họ nhập cảnh nước này, vốn gây ra rất nhiều nghi ngờvà phẫn nộ từ Mỹ, có thể được giữ kín. Mỹ đã săn lùng Bin Laden suốt nhiều nămmà không hay biết ông ở ngay trên lãnh thổ một trong những nước được coi là đồngminh của họ tại Trung Đông-Nam Á.
“Một điều đáng lo ngại là một trong những bà vợ, đặc biệt là bà trẻ nhất, có thểquyết định viết một cuốn sách và Pakistan sẽ không hài lòng vì bà ấy sẽ nói vềgiai đoạn ở nước này”, ông Askari nói. “Nếu bà ấy viết một câu chuyện và bán nócho một nhà xuất bản Mỹ hay châu Âu, đó sẽ là một món hàng ăn khách, nhưng ởSaudi Arabia, chuyện này sẽ được bảo mật tốt hơn theo luật Hồi giáo”./.