Papua New Guinea sơ tán người dân vào đất liền do núi lửa phun trào

Theo Hội chữ Thập Đỏ Papua New Guinea ngày 14/1, khoảng 1.500 người dân đang sơ tán khỏi đảo Blup Blup, ở ngoài khơi miền Bắc nước này, sau khi núi lửa trên đảo Kadovar gần đó phun trào.
Papua New Guinea sơ tán người dân vào đất liền do núi lửa phun trào ảnh 1Núi lửa trên đảo Kadovar phun trào vào ngày 6/1 vừa qua. (Nguồn: Reuters)

Hội chữ Thập Đỏ Papua New Guinea ngày 14/1 cho biết khoảng 1.500 người dân đang được sơ tán khỏi đảo Blup Blup nằm ở ngoài khơi miền Bắc Papua New Guinea, sau khi núi lửa trên đảo Kadovar gần đó phun trào.

Ngày 5/1 vừa qua, núi lửa trên đảo Kadovar, cách khu vực đất liền Papua New Guinea 24km về phía Bắc, đã bắt đầu phun trào, buộc 590 người trên đảo này phải sơ tán sang đảo Blup Blup gần đó.

Sau vài ngày phun tro, núi lửa đã phát nổ ngày 12/1 vừa qua, phun ra đá nóng đỏ và khí SO2.

[Philippines nâng cảnh báo núi lửa Mayon lên mức "khó kiểm soát"]

Trước tình trạng này, Chính phủ Papua New Guinea đã quyết định sơ tán người dân trên toàn đảo Blup Blup vào đất liền do những khó khăn trong việc hỗ trợ người dân và các nguy cơ từ núi lửa.

Theo thông báo mới nhất, đỉnh dung nham trên đảo Kadovar có thể nhìn thấy từ ngoài khơi với các đám mây hơi nước dày đặc cao tới 600m so với mực nước biển.

Để đáp ứng nhu cầu cấp thiết về thực phẩm, nước, chỗ trú ẩn và quần áo, Hội chữ Thập Đỏ quốc tế đã hỗ trợ mỗi người dân 87.000 kina (tương đương 26,2 USD).

Trên mạng xã hội Twitter, Ngoại trưởng Australia Julie Bishop thông báo Chính phủ Australia sẽ viện trợ nhận đạo 25.000 đôla Australia (gần 20.000 USD) cho những người dân bị ảnh hưởng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục