Phát biểu tại một diễn đàn ở Thượng Hải cuối tuần qua, Giám đốc điều hànhPepsiCo, Indra Nooyi nói rằng kế hoạch trên của PepsiCo là nhằm để mở rộng cácdây chuyền sản xuất và đẩy mạnh phát triển nông nghiệp.
Khoản đầu tư nói trên bổ sung cho số tiền 1 tỷ USD mà PepsiCo đã thông báonăm 2008 và có thể coi là "đối trọng" với 2 tỷ USD cam kết đầu tư vào Trung Quốcmà đối thủ đồng hương Coca-Cola tuyên bố hồi năm ngoái khi hai "đại gia" thựcphẩm và giải khát này mạnh tay đặt cược vào sự tăng trưởng nhanh chóng ở thịtrường Trung Quốc.
PepsiCo dự kiến sẽ lập thêm 14 nhà máy đồ uống và 5 nhà máy thực phẩm mới,tạo ra thêm 20.000 việc làm tại Trung Quốc. Ngoài ra, PepsiCo cũng sẽ đẩy mạnhcác lĩnh vực nghiên cứu và phát triển của mình, mở rộng những nông trường, nângcấp các cơ sở hiện nay và tạo ra những sáng kiến xây dựng thương hiệu mới.
Theo bà Nooyi, kế hoạch đầu tư bổ sung này mang ý nghĩa sống còn khi hãngmuốn tiếp tục tăng cường hoạt động tại thị trường Trung Quốc. PepsiCo cho hay dựkiến, các nhà máy mới của hãng sẽ được xây dựng ở các tỉnh Phúc Kiến, Cam Túc,Hà Nam và Vân Nam trong vòng 2 năm tới.
Kế hoạch mở rộng rầm rộ của PepsiCo chắc chắn sẽ châm ngòi cho một màn cạnhtranh gay gắt mới ở thị trường tăng trưởng nhanh chóng này.
Tháng 3/2010,Coca-Cola công bố kế hoạch 3 năm đầu tư 2 tỷ USD vào Trung Quốc (trong 30 nămtrước đó, Coca-Cola mới chỉ đầu tư tổng cộng 1,6 tỷ USD tại Trung Quốc, cònkhoản đầu tư 2,5 tỷ USD và công bố cũng là mức cao nhất của PepsiCo trong gần 30năm hoạt động ở thị trường này).
Hiện Coca-Cola có khoảng 40 nhà máy và tuyển dụng 33.000 lao động tại TrungQuốc, trong khi PepsiCo có 27 nhà máy và 5 nông trường, với đội ngũ lao độngkhoảng 25.000 người.
Hiện Coca-Cola vẫn là thương hiệu dẫn đầu trên thị trường đồ uống Trung Quốc.Đầu năm 2009, Coca-Cola đã khai trương một trung tâm nghiên cứu trị giá 90 triệuUSD ở Thượng Hải. Đây là trung tâm nghiên cứu lớn nhất tại châu Á của hãng./.