Phần Lan thận trọng cân nhắc việc trở thành thành viên NATO

Trong Sách Trắng cập nhật chính sách đối ngoại và an ninh được công bố ngày 13/4, Chính phủ Phần Lan không đưa ra đề xuất liên quan việc gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).
Phần Lan thận trọng cân nhắc việc trở thành thành viên NATO ảnh 1Quốc kỳ các nước thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO). (Ảnh: AFP/TTXVN)

Trong Sách Trắng cập nhật chính sách đối ngoại và an ninh được công bố ngày 13/4, Chính phủ Phần Lan không đưa ra đề xuất liên quan việc gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Nội dung Sách Trắng có đoạn nêu rõ việc trở thành thành viên NATO sẽ gia tăng ngân sách quốc phòng của Phần Lan thêm từ 1-1,5%. Trước đó cùng ngày, Thủ tướng Phần Lan Sanna Marin cho biết nước này sẽ đưa ra quyết định về việc đệ đơn gia nhập NATO trong vài tuần tới.

Phần Lan và Thụy Điển là các đối tác gần gũi của NATO nhưng trước đây chưa từng thể hiện ý định gia nhập liên minh quân sự do Mỹ đứng đầu này.

Phát biểu trong cuộc họp báo chung với người đồng cấp Thụy Điển ở Stockholm, Thủ tướng Marin cho biết việc lựa chọn có tham gia NATO hay không cần được đánh giá, phân tích và xem xét một cách cẩn trọng.

[NATO không loại trừ khả năng kết nạp thêm thành viên mới]

Dù không đề cập thời điểm cụ thể nhưng bà Marin cho biết Phần Lan sẽ sớm đưa ra quyết định cuối cùng, trong vài tuần tới, chứ không phải vài tháng.

Về phần mình, Thủ tướng Thụy Điển Magdalena Andersson đánh giá việc gia nhập NATO sẽ có những ưu và nhược điểm nhất định nhưng nhấn mạnh lợi ích của việc được hưởng khả năng phòng thủ chung khi là một thành viên của khối quân sự này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục