Pháp bị phạt nếu không đáp ứng mục tiêu tài chính

EU sẽ xem xét các biện pháp phạt Pháp nếu nước này không tuân thủ Hiệp ước ổn định và tăng trưởng dành cho Eurozone.
Ngày 15/9, Chủ tịch Ủyban châu Âu (EC) Jose Manuel Barroso tuyên bố Liên minh châu Âu (EU) sẽ xem xétcác biện pháp phạt Pháp nếu nước này không đáp ứng cam kết tài chính đã đưa ra.

Phát biểu trên Đài phát thanh châu Âu 1, ông Barroso thừa nhận trong 5 năm qua,Pháp đã rất nỗ lực ổn định kinh tế song vẫn cần thực hiện những cải cách táo bạođể cải thiện năng lực cạnh tranh.

Ông cho rằng việc tìm ra cách thức thúc đẩy cạnh tranh là biện pháp duy nhấtgiúp nước Pháp đạt tăng trưởng kinh tế, đồng thời cảnh báo việc Paris có ý địnhbù đắp phần chi tiêu ngày càng gia tăng cho các doanh nghiệp là quyết định sailầm, không góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho việc kiến tạo việc làm.

Ông Barroso khẳng định nếu Pháp có dấu hiệu không tuân thủ Hiệp ước ổn định vàtăng trưởng dành cho Khu vực đồng euro mà nước này là một thành viên thì EC sẽxúc tiến các thủ tục trừng phạt Pháp.

EU đã dành cho Pháp thêm hai năm để thực hiện cam kết tài chính và điều chỉnh thâmhụt ngân sách nhà nước, chậm nhất vào năm 2015 thay vì năm 2013 như mục tiêu banđầu.

Theo Dự thảo ngân sách năm 2014 do Chính phủ Pháp công bố ngày 11/9 vừa qua,Paris đã hạ dự báo tăng trưởng kinh tế năm 2014 từ 1,2% xuống còn 0,9% và điềuchỉnh mục tiêu thâm hụt ngân sách nhà nước từ 3,7% lên 4,1%.

Liên quan tình hình kinh tế Pháp, Tổng thống nước này Francois Hollande ngày15/9 tuyên bố chính phủ cam kết vào cuối năm nay sẽ giảm tỷ lệ thất nghiệp hiệnở mức báo động xuống gần mục tiêu đã đề ra./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục

Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống ngành Thuế (10/9/1945 - 10/9/2025) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất. (Ảnh: Vietnam+)

Ngành Thuế Việt Nam: Bước chuyển mình lịch sử từ thuế khoán đến quản trị số

Năm 2025 đánh dấu cột mốc lịch sử của ngành Thuế Việt Nam khi lần đầu tiên tổng thu ngân sách vượt 2,3 triệu tỷ đồng. Thành quả này không chỉ đến từ tăng trưởng kinh tế mà còn phản ánh bước chuyển mạnh mẽ về cải cách thể chế, xóa bỏ thuế khoán và đẩy nhanh quản trị thuế số, tạo nền tảng cho ngành Thuế bước vào kỷ nguyên quản trị thông minh.