Pháp tiến hành điều tra nạn ấu dâm tại Nhà thờ Công giáo

Đây là vụ bê bối mới nhất tại Pháp nhằm vào Nhà thờ Công giáo La Mã, vốn từng rúng động bởi các vụ bê bối lạm dụng tình dục khắp thế giới, thường xuyên liên quan tới trẻ em, trong vòng 20 năm qua.
Pháp tiến hành điều tra nạn ấu dâm tại Nhà thờ Công giáo ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: DPA)

Hãng tin Reuters, ngày 5/10, dẫn lời ông Jean-March Sauve, người đứng đầu ủy ban điều tra thu thập báo cáo của Pháp cho biết: Theo số liệu từ một cuộc điều tra về nạn lạm dụng tình dục tại Nhà thờ Công giáo Pháp, ước tính có tới 216.000 trẻ em là nạn nhân của nạn ấu dâm do giới giáo sỹ gây ra kể từ năm 1950.

[Một linh mục phải bồi thường hơn 90.000 euro cho nạn nhân bị xâm hại]

Đây là vụ bê bối mới nhất tại Pháp nhằm vào Nhà thờ Công giáo La Mã, vốn từng rúng động bởi các vụ bê bối lạm dụng tình dục khắp thế giới, thường xuyên liên quan tới trẻ em, trong vòng 20 năm qua.

Ông Sauve nhấn mạnh, vấn nạn này vẫn đang tồn tại, đồng thời khẳng định cho tới những năm 2000, Nhà thờ vẫn tỏ thái độ hoàn toàn dửng dưng với các nạn nhân./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục