Phạt 3 năm tù cựu cán bộ công an thuê người tạt axít cấp dưới

Trong quá trình công tác, do có mâu thuẫn với cấp dưới, Phạm Hoàng Long bực tức, nhiều lần thuê Bàng và nhóm của Bàng dùng nước nóng hoặc tạt axit gây thương tích để dằn mặt và trả thù cá nhân.
Phạt 3 năm tù cựu cán bộ công an thuê người tạt axít cấp dưới ảnh 1Chủ tọa phiên tòa đọc bản tuyên án các bị cáo. (Ảnh minh họa: TTXVN)

Ngày 21/10, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Phạm Hoàng Long (sinh năm 1976, cựu cán bộ công an, nguyên Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Nam Triệu, thuộc Cục H08, Bộ Công an) cùng 7 bị cáo: Nguyễn Hiền Bàng (sinh năm 1987, trú ở Hoài Đức, Hà Nội); Nguyễn Quốc Ngọc (sinh năm 1990, trú ở Bắc Ninh); Lê Đăng Luân (sinh năm 1990, trú ở Thanh Xuân, Hà Nội); Nguyễn Hoàng Sơn (sinh năm 1995, trú ở Thường Tín, Hà Nội); Nguyễn Khắc Chính (sinh năm 1993, trú ở Thạch Thất, Hà Nội); Hà Thanh Tùng (sinh năm 1997, trú ở Vĩnh Phúc); Nguyễn Văn Nghĩa (sinh năm 1992, trú ở Đống Đa, Hà Nội) bị Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội truy tố về cùng tội “Cố ý gây thương tích” theo quy định tại Điều 134, khoản 2-Bộ luật Hình sự năm 2015.

Cáo trạng xác định, năm 2017 và 2019, bị cáo Phạm Hoàng Long lần lượt được bổ nhiệm làm Giám đốc Xí nghiệp Kinh doanh xăng dầu trực thuộc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Thăng Long (Bộ Công an) và Tổng Giám đốc Công ty Nam Triệu (thuộc Cục H08, Bộ Công an).

Trong quá trình công tác, do có mâu thuẫn với cấp dưới, Long bực tức, nhiều lần thuê Bàng và nhóm của Bàng dùng nước nóng hoặc tạt axit gây thương tích để dằn mặt và trả thù cá nhân.

Nạn nhân thứ nhất là bà Cao Mai H. (sinh năm 1976, là cấp phó của Long tại Xí nghiệp Kinh doanh xăng dầu).

Khoảng 16h ngày 3/6/2019, bà H. bị hành hung bằng dầu ăn trộn với nước nóng tại khu vực phố Tây Sơn, quận Đống Đa, Hà Nội. Hậu quả, bà H. bị bỏng mặt và cổ, sức khỏe bị tổn hại 25%.

Nạn nhân thứ hai là ông Trần Văn D. (57 tuổi, nhân viên văn phòng Công ty Nam Triệu) bị tạt axit vào ngày 27/12/2019 và ngày 29/12/2019, tại khu vực phố Nguyễn Tuân (quận Thanh Xuân, Hà Nội), bị thương tổn 5% sức khoẻ.

Trong cả hai vụ việc này, Bàng là người nhận lệnh từ Long, được Long cung cấp ảnh nhận dạng và phương tiện của hai bị hại.

[Tuyên phạt Đường "Nhuệ" 1 năm tù giam về tội “Xâm phạm chỗ ở công dân"]

Sau đó, Bàng sai các “đàn em” đi theo dõi thói quen sinh hoạt, giờ giấc di chuyển của hai bị hại để sắp xếp cách thức hành hung, gây thương tích.

Bàng cũng là người trực tiếp mua xe máy, tháo biển số, chuẩn bị áo quần cải trang cho đồng bọn, mua và pha trộn các hóa chất dùng để “dằn mặt” 2 nạn nhân. Sau hai vụ việc, Long trả công cho Bàng và đàn em 200 triệu đồng.

Sau khi vụ việc xảy ra, nhận được đơn trình báo của các bị hại, cơ quan công an đã lần lượt bắt giữ các bị cáo trong khoảng thời gian từ tháng 1-7/2021. Bị cáo Long bị khai trừ khỏi Đảng ngày 27/4/2021.

Tại phiên tòa, bị cáo Long xin lỗi 2 bị hại, thừa nhận toàn bộ nội dung cáo trạng truy tố và giải thích rằng bị cáo chỉ nhờ Bàng cùng đàn em "cảnh cáo," Long không trực tiếp chỉ đạo cách thức hay muốn làm tổn thương quá nặng đến hai cấp dưới.

Trước khi vụ án được đưa ra xét xử, gia đình bị cáo Long đã bồi thường cho 2 bị hại. Tại phiên tòa, ông Trần Văn D. đã có đơn xin rút yêu cầu khởi tố 4 bị cáo trong vụ án này.

Xét thấy đề nghị này của người bị hại là phù hợp với quy định của pháp luật và không bị ai ép buộc nên Hội đồng xét xử đã chấp thuận. Do đó, 4 bị cáo Luân, Chính, Tùng và Nghĩa được miễn truy cứu trách nhiệm hình sự.

Trong vụ án này, Tòa chỉ xét xử hành vi của 4 bị cáo trong vụ hành hung bà H. và tuyên phạt bị cáo Long lĩnh án 3 năm tù. Các bị cáo Bàng, Sơn, Ngọc nhận các mức án từ 24-30 tháng tù./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục