Phát hiện 93 điểm nghi là mộ trẻ em thổ dân da đỏ tại Canada

Lãnh đạo Cộng đồng Thổ dân English River First Nation cho biết con số 93 điểm nghi là mộ trẻ em thổ dân chưa phải là thống kê cuối cùng, đồng thời bày tỏ đau lòng khi con số thực tế có thể lớn hơn.
Phát hiện 93 điểm nghi là mộ trẻ em thổ dân da đỏ tại Canada ảnh 1Những ngôi mộ gần một ngôi trường dành cho trẻ em thổ dân da đỏ ở Saskatoon. (Nguồn: English River First Nation)

Ngày 29/8, kênh truyền hình CTV News đưa tin một nhóm thổ dân Canada vừa tìm thấy 79 điểm nhiều khả năng là mộ trẻ em và 14 điểm có thể là mộ trẻ sơ sinh tại một trường học cũ ở tỉnh Saskatchewan, miền Trung nước này.

Phát biểu tại họp báo ở Saskatoon, thủ phủ tỉnh Saskatchewan, bà Jenny Wolverine, lãnh đạo Cộng đồng Thổ dân English River First Nation cho biết số liệu trên chưa phải là thống kê cuối cùng, đồng thời bày tỏ đau lòng khi con số thực tế có thể lớn hơn như vậy.

Trong báo cáo, bà Wolverine nêu rõ hàng loạt câu chuyện được kể từ thế hệ này sang thế hệ khác có đề cập đến cách hành xử đối với các học sinh người da đỏ bản địa và các em đã mãi mãi không thể trở về nhà.

Bà cũng kêu gọi chính phủ liên bang và chính quyền các tỉnh cung cấp thông tin để hỗ trợ cho các nỗ lực tìm kiếm.

[Giáo hoàng Francis xin lỗi về thảm kịch tại các trường nội trú Canada]

Nhóm English River First Nation bắt đầu tìm kiếm khu vực thuộc Trường Nội trú Da đỏ Beauval vào tháng 8/2021 bằng thiết bị radar xuyên đất. Hiện nhóm này đang bước sang giai đoạn 2 trong quá trình tìm kiếm.  

Theo Đại học Regina, Trường Nội trú Da đỏ Beauval được thành lập vào năm 1860 và hoạt động trong hơn 100 năm.

CTV News đưa tin vào năm 2013, một người từng phụ trách giám sát ký túc xá của ngôi trường này đã bị kết án quấy rối và hành hung nhiều nam sinh trong giai đoạn 1959-1967./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục