Phẫu thuật thay khớp háng bán phần cho một cụ bà 103 tuổi

Các bác sỹ của Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức vừa tiến hành ca phẫu thuật hay khớp háng bán phần thành công cho một cụ bà 103 tuổi.
Phẫu thuật thay khớp háng bán phần cho một cụ bà 103 tuổi ảnh 1Cụ bà 103 tuổi tên Lê Thị Tiến ngồi trên xe đến bệnh viện tái khám. (Ảnh: T.G/Vietnam+)

Các bác sỹ của Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức vừa tiến hành ca phẫu thuật hay khớp háng bán phần cho một cụ bà 103 tuổi.

Cụ bà 103 tuổi tên Lê Thị Tiến, ở Hàng Trống, Hà Nội.

[Phẫu thuật tái tạo toàn bộ mũi, má cho bệnh nhân ung thư da]


Người nhà của bệnh nhân cho hay, cụ vẫn khỏe mạnh bình thường, không có bệnh. Cách đây một tháng, khi đi lại, cụ bị ngã và nằm liệt giường từ đó đến nay.

Sau đó gia đình đưa cụ vào Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Bác sỹ Lưu Danh Huy – Viện chấn thương chỉnh hình cho hay, bệnh nhân vào viện trong tình trạng gãy cổ xương đùi ở 3 vị trí.

Sau đó, các bác sỹ tiến hành hội chẩn liên chuyên khoa, xét nghiệm máu, siêu âm tim… và quyết định mổ thay khớp háng bán phần cho bệnh nhân.

 Bà Tiến là bệnh nhân cao tuổi nhất được các bác sỹ của khoa tiến hành phẫu thuật.

Bác sỹ Huy cho hay, ca phẫu thuật diễn ra cách đây 2 tuần và sức khỏe bệnh nhân đang diễn tiến tốt. 

Theo bác sỹ Huy, việc phẫu thuật đối với các bệnh nhân cao tuổi đó là khó khăn trong công tác gây mê hồi sức, bởi nhiều cụ già tiềm tàng các bệnh về tim mạch, loãng xương nên có nhiều nguy cơ có thể xảy ra bất thường trong ca mổ.

Hiện nay, các bác sỹ chỉ dẫn cho bệnh nhân phục hồi chức năng, tập cơ đùi cho bệnh nhân.

Các bác sỹ tiên lượng với tình trạng tiến triển tốt, bệnh nhân có thể tự đứng dậy và đi lại được trong vòng một tháng tới./.

Bác sỹ thăm khám sau phẫu thuật cho cụ bà.
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục