Phe đối lập tại Malaysia thừa nhận có ít cơ hội thắng cử

Ông Lim Kit Siang, lãnh đạo đảng Hành động Dân chủ thuộc Liên minh đối lập (PH) tại Malaysia thừa nhận cơ hội giành chiến thắng của PH trong cuộc tổng tuyển cử tới rất mong manh.
Phe đối lập tại Malaysia thừa nhận có ít cơ hội thắng cử ảnh 1Cựu Thủ tướng Malaysia Mahathir Mohamad. (Nguồn: themalaysianinsight.com)

New Straits Times đưa tin, ngày 15/4, ông Lim Kit Siang, lãnh đạo đảng Hành động Dân chủ (DAP) thuộc Liên minh đối lập (PH) tại Malaysia thừa nhận rằng cơ hội giành chiến thắng của PH trong cuộc tổng tuyển cử tới là rất mong manh.

Ông Lim cho hay, đây là một cuộc bầu cử khó khăn cho PH. Các phân tích, trong đó có ý kiến của những nhà phân tích chính trị trong nước cho thấy, tỷ lệ thắng cử của PH chỉ là 10%.

[Malaysia ấn định tổ chức tổng tuyển cử vào ngày 9/5]

Tuy nhiên, lãnh đạo DAP cũng cho rằng, liên minh đối lập có thể giành chiến thắng trong trường hợp có 6 “cơn sóng thần” xuất hiện, liên quan đến khu vực thành thị, nông thôn, bang Sabah, bang Sarawak, phe phụ nữ và thanh niên.

Cũng liên quan đến phe đối lập, liên minh này cùng ngày thông báo, cựu Thủ tướng Mahathir Mohamad sẽ ra tranh cử tại Langkawi, một trong những khu du lịch nổi tiếng nhất tại Malaysia, nơi ông Mahathir từng làm việc trong ngành y tế trong những năm 1960.

Cuộc tổng tuyển cử lần thứ 14 tại Malaysia sẽ diễn ra vào ngày 9/5. Bắt đầu từ ngày 16/4, các cử tri Malaysia có thể tra cứu địa điểm bỏ phiếu thông qua ứng dụng trên điện thoại hoặc mạng dịch vụ của Ủy ban bầu cử nước này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Một biển báo gần lối vào Đại sứ quán Timor Leste tại Yangon. (Ảnh: AFP)

Gia tăng căng thẳng giữa Myanmar và Timor Leste

Ngày 15/2, Bộ Ngoại giao Myanmar tuyên bố nước này đã yêu cầu Đại biện lâm thời của Đại sứ quán Timor Leste tại Myanmar, ông Elisio do Rosario de Sousa, rời khỏi nước này trước ngày 20/2.

Thủ tướng lâm thời Thái Lan Anutin Charnvirakul phát biểu trước Quốc hội ở Bangkok ngày 29/9/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Thái Lan: Đảng Bhumjaithai liên minh với đảng Pheu Thai

Dù chưa có kết quả chính thức, hai đảng chính trị lớn của Thái Lan đã tuyên bố hợp tác lập chính phủ mới, làm thay đổi cục diện quyền lực tại Hạ viện và mở ra khả năng hình thành liên minh cầm quyền.