Phiên 14/3, giá dầu thế giới giảm xuống mức thấp nhất trong ba tháng

Chốt phiên, giá dầu Brent giao dịch kỳ hạn giảm 3,32 USD (4,1%) xuống 77,45 USD/thùng, còn giá dầu ngọt nhẹ Mỹ (WTI) giảm 3,47 USD (4,6%) xuống 71,33 USD/thùng.
Phiên 14/3, giá dầu thế giới giảm xuống mức thấp nhất trong ba tháng ảnh 1Một giếng dầu tại thị trấn al-Qahtaniyah, tỉnh Hasakah, Syria. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Trong phiên giao dịch 14/3, giá dầu thế giới giảm hơn 4% xuống mức thấp nhất trong ba tháng sau khi báo cáo lạm phát của Mỹ và mối lo ngại về một cuộc khủng hoảng tài chính mới có thể làm giảm nhu cầu dầu trong tương lai.

Chốt phiên này, giá dầu Brent giao dịch kỳ hạn giảm 3,32 USD (4,1%) xuống 77,45 USD/thùng, còn giá dầu ngọt nhẹ Mỹ (WTI) giảm 3,47 USD (4,6%) xuống 71,33 USD/thùng. Đây là mức đóng cửa thấp nhất cho cả hai mặt hàng kể từ ngày 9/12 và mức giảm trong một ngày lớn nhất kể từ đầu tháng Một.

[Giá dầu giảm cùng mối lo "hiệu ứng domino" trong hệ thống ngân hàng]

Vụ phá sản của ngân hàng Silicon Valley Bank (SVB) đã gây ra những biến động lớn đối với cổ phiếu ngân hàng khi các nhà đầu tư lo ngại về tình hình tài chính của một số ngân hàng, bất chấp sự đảm bảo từ Tổng thống Mỹ Joe Biden và các nhà hoạch định chính sách toàn cầu khác.

Trong khi đó, giá tiêu dùng tại Mỹ tiếp tục tăng trong tháng Hai khi người Mỹ liên tục phải đối mặt với chi phí thuê nhà và thực phẩm cao hơn. Điều này đặt ra một tình thế tiến thoái lưỡng nan cho Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), khi cuộc chiến chống lạm phát đã trở nên phức tạp do sự sụp đổ của hai ngân hàng khu vực.

Chuyên gia Edward Moya thuộc công ty môi giới OANDA cho biết giá dầu thô giảm sau khi báo cáo lạm phát đánh đi tín hiệu về một đợt tăng lãi suất nữa của Fed.

Số liệu thống kê cho thấy Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Mỹ đã tăng 0,4% trong tháng Hai sau khi tăng 0,5% trong tháng Một. Sự giảm tốc này đã khiến các nhà đầu tư dự báo Fed sẽ tăng lãi suất ít hơn trong tháng Ba. Các nhà giao dịch phần lớn dự báo Fed sẽ tăng lãi suất 0,25 điểm phần trăm trong tháng này.

Giá dầu cũng chịu tác động tiêu cực sau số liệu cho thấy các công ty năng lượng đã bổ sung khoảng 1,2 triệu thùng dầu vào kho dự trữ dầu thô trong tuần kết thúc vào ngày 10/3.

Tuy nhiên, vẫn có một nhân tố tích cực khác đối với thị trường là báo cáo hàng tháng của Tổ chức các Nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) dự báo nhu cầu dầu tại Trung Quốc, nước nhập khẩu dầu lớn nhất thế giới, sẽ cao hơn trong năm 2023.

Dù vậy, OPEC vẫn giữ nguyên dự báo nhu cầu dầu thế giới sẽ tăng 2,32 triệu thùng/ngày, tương đương 2,3% trong năm nay./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục