Philippines tổng tuyển cử để bầu Tổng thống mới

Philippines bắt đầu tiến hành tổng tuyển cử để bầu Tổng thống mới

Kết quả thăm dò dư luận mới nhất cho thấy ông Duterte, người có quan điểm cứng rắn về trấn áp tội phạm và chống tham nhũng đang là ứng cử viên nhận được sự ủng hộ nhiều nhất của cử tri.
Philippines bắt đầu tiến hành tổng tuyển cử để bầu Tổng thống mới ảnh 1Thị trưởng thành phố Davao Rodrigo Duterte. (Nguồn: Reuters)

Đúng 6 giờ sáng 9/5 theo giờ địa phương (5 giờ sáng cùng ngày theo giờ Hà Nội), các điểm bỏ phiếu trên khắp Philippines đã mở cửa để đón cử tri đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử bầu ra Tổng thống, Phó Tổng thống cùng 300 nghị sỹ quốc hội khóa mới và 18.000 quan chức địa phương.

Theo thông báo của Ủy ban Bầu cử Philippines, quá trình bỏ phiếu sẽ kéo dài tới 17 giờ cùng ngày (18 giờ ngày 9/5 theo giờ Hà Nội). Nội dung quan trọng nhất trong cuộc tổng tuyển cử lần này là cử tri Philippines sẽ lựa chọn tổng thống mới thay thế ông Benigno Aquino kết thúc nhiệm kỳ vào tháng 6 tới.

Tham gia tranh cử Tổng thống Philippines lần này có 5 ứng cử viên là Phó Tổng thống Jejomar Binay, Chủ tịch đảng Liên minh Dân tộc thống nhất (UNA); cựu Bộ trưởng Nội vụ Manuel Mar Roxas, ứng cử viên của đảng Tự do cầm quyền; Thượng nghị sỹ Grace Poe, ứng cử viên tự do; Thị trưởng thành phố Davao Rodrigo Duterte, thuộc liên minh PDP-Laban; và bà Mariam Defensor Santiago, thuộc đảng Cải cách Dân tộc (PRP).

Kết quả thăm dò dư luận mới nhất cho thấy ông Duterte, 71 tuổi, người có quan điểm cứng rắn về trấn áp tội phạm và chống tham nhũng đang là ứng cử viên nhận được sự ủng hộ nhiều nhất của cử tri. Theo kết quả thăm dò cử tri do Viện nghiên cứu xã hội (SWS) thực hiện từ ngày 1-3/5, ông Duterte nhận được 33 % phiếu ủng hộ của cử tri, các vị trí tiếp theo là Thượng nghị sỹ Grace Poe (22%), ông Mar Roxas (20%), ông Binay (13%) và bà Santiago (2%).

Hơn 50% trong tổng số 100 triệu người dân Philippines đăng ký tham gia tổng tuyển cử. Ngoài bầu chọn Tổng thống, các cử tri Philippines còn bỏ phiếu lựa chọn Phó Tổng thống, 300 nghị sỹ quốc hội khóa mới cùng 18.000 quan chức địa phương./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Một biển báo gần lối vào Đại sứ quán Timor Leste tại Yangon. (Ảnh: AFP)

Gia tăng căng thẳng giữa Myanmar và Timor Leste

Ngày 15/2, Bộ Ngoại giao Myanmar tuyên bố nước này đã yêu cầu Đại biện lâm thời của Đại sứ quán Timor Leste tại Myanmar, ông Elisio do Rosario de Sousa, rời khỏi nước này trước ngày 20/2.

Thủ tướng lâm thời Thái Lan Anutin Charnvirakul phát biểu trước Quốc hội ở Bangkok ngày 29/9/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Thái Lan: Đảng Bhumjaithai liên minh với đảng Pheu Thai

Dù chưa có kết quả chính thức, hai đảng chính trị lớn của Thái Lan đã tuyên bố hợp tác lập chính phủ mới, làm thay đổi cục diện quyền lực tại Hạ viện và mở ra khả năng hình thành liên minh cầm quyền.