Philippines bắt hơn 270 đối tượng Trung Quốc trong mạng lưới lừa đảo

Cảnh sát Philippines bắt bốn đối tượng tình nghi liên quan đến một vụ lừa đảo 14 triệu USD và đã bất ngờ khám phá ra một mạng lưới lừa đảo còn lớn hơn rất nhiều.
Philippines bắt hơn 270 đối tượng Trung Quốc trong mạng lưới lừa đảo ảnh 1Cảnh sát Philippines. (Ảnh: EPA/TTXVN)

Ngày 13/9, cảnh sát Philippines cho biết đã bắt giữ hơn 270 đối tượng người Trung Quốc trong đợt truy quét nhóm tội phạm lừa đảo với số tiền chiếm đoạt lên đến hàng triệu USD.

Trước đó, ngày 11/9, lực lượng chức năng lục soát một tòa nhà văn phòng tại Manila để bắt bốn đối tượng tình nghi liên quan đến một vụ lừa đảo 100 triệu nhân dân tệ (khoảng 14 triệu USD) và đã bất ngờ khám phá ra một mạng lưới lừa đảo còn lớn hơn rất nhiều.

[Campuchia bắt giữ gần 120 người Trung Quốc lừa đảo qua mạng]

Qua điều tra, bốn đối tượng tình nghi trên đều không có giấy tờ sinh sống hợp pháp tại Philippines và đều đang bị cơ quan chức năng Trung Quốc truy nã trong một vụ lừa đảo đầu tư lớn khác. Kết quả là 277 đối tượng đã bị lực lượng chức năng Philippines phối hợp với Trung Quốc bắt giữ.

Philippines đang là điểm đến ưa thích của khách du lịch Trung Quốc. Nhưng mặt trái là giới chức Philippines nghi ngờ nhiều đối tượng trà trộn giả làm khách du lịch song thực tế lại đến quốc gia này để lao động bất hợp pháp trong lĩnh vực cờ bạc trực tuyến./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục