Philippines-Campuchia tăng cường quan hệ hợp tác quốc phòng

Philippines và Campuchia đã thông qua lần cuối cùng các hoạt động chung mà cả hai quốc gia Đông Nam Á lên kế hoạch triển khai trong những tháng tới nhằm tăng cường quan hệ hợp tác quốc phòng.
Philippines-Campuchia tăng cường quan hệ hợp tác quốc phòng ảnh 1Binh sỹ Philippines tại doanh trại quân đội ở thành phố Quezon. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Theo THX, Bộ Quốc phòng Philippines (DND) ngày 26/3 cho biết, nước này và Campuchia đã thông qua lần cuối cùng các hoạt động chung mà cả hai quốc gia Đông Nam Á lên kế hoạch triển khai trong những tháng tới nhằm tăng cường quan hệ hợp tác quốc phòng.

Tại hội nghị khai trương Ủy ban Hợp tác quốc phòng chung Philippines-Campuchia (JDCC) diễn ra từ ngày 11-14/3 ở thủ đô Phnom Penh của Campuchia, hai bên đã thảo luận về một loạt vấn đề quốc phòng và an ninh khu vực cũng như phương hướng để hai nước có thể tăng cường hợp tác trong thời gian tới nhằm vượt qua các thách thức này.

[Tăng cường quan hệ hợp tác giữa quân đội Việt Nam-Campuchia]

Tuyên bố của DND cho biết: "Hội nghị đã tạo điều kiện để hai bên trao đổi quan điểm về các vấn đề quốc phòng và an ninh khu vực như an ninh mạng, chống khủng bố và bạo lực cực đoan cũng như hoạt động gìn giữ hòa bình cùng với các vấn đề khác."

"Chương trình nghị sự cũng nêu bật những vấn đề về quan hệ quốc phòng song phương Philippines-Campuchia và đã thông qua lần cuối hàng loạt cam kết hành động giữa các lực lượng hải, lục, không quân của hai quốc gia," DND cho biết./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Một biển báo gần lối vào Đại sứ quán Timor Leste tại Yangon. (Ảnh: AFP)

Gia tăng căng thẳng giữa Myanmar và Timor Leste

Ngày 15/2, Bộ Ngoại giao Myanmar tuyên bố nước này đã yêu cầu Đại biện lâm thời của Đại sứ quán Timor Leste tại Myanmar, ông Elisio do Rosario de Sousa, rời khỏi nước này trước ngày 20/2.

Thủ tướng lâm thời Thái Lan Anutin Charnvirakul phát biểu trước Quốc hội ở Bangkok ngày 29/9/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Thái Lan: Đảng Bhumjaithai liên minh với đảng Pheu Thai

Dù chưa có kết quả chính thức, hai đảng chính trị lớn của Thái Lan đã tuyên bố hợp tác lập chính phủ mới, làm thay đổi cục diện quyền lực tại Hạ viện và mở ra khả năng hình thành liên minh cầm quyền.