Philippines: Cựu Tổng thống Rodrigo Duterte thắng cử Thị trưởng Davao

Với hơn 60% số phiếu đã được kiểm, ông Rodrigo Duterte dẫn đầu với khoảng 405.000 phiếu ủng hộ, bỏ xa đối thủ gần nhất với chỉ 49.000 phiếu.

Ông Rodrigo Duterte, lúc đang là Tổng thống Philippines, phát biểu tại một sự kiện ở Manila ngày 19/12/2016. (Ảnh: Reuters/TTXVN)
Ông Rodrigo Duterte, lúc đang là Tổng thống Philippines, phát biểu tại một sự kiện ở Manila ngày 19/12/2016. (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Theo kết quả sơ bộ do Ủy ban Bầu cử Philippines công bố tối 12/5 theo giờ địa phương, cựu Tổng thống Rodrigo Duterte đã thắng cử Thị trưởng thành phố Davao.

Với hơn 60% số phiếu đã được kiểm, ông Duterte dẫn đầu với khoảng 405.000 phiếu ủng hộ, bỏ xa đối thủ gần nhất với chỉ 49.000 phiếu.

Ông Rodrigo Duterte, hiện đang bị tạm giam tại La Haye (Hà Lan) trong thời gian chờ Tòa án Hình sự quốc tế (ICC) xét xử liên quan đến cuộc chiến chống ma túy khiến hàng nghìn người thiệt mạng khi ông còn đương nhiệm.

Hồi tháng Ba vừa qua, cảnh sát Philippines đã thi hành lệnh bắt giữ ông Duterte do ICC ban hành.

Tuy nhiên, ông Duterte vẫn có tên trên lá phiếu tại thành phố Davao, thành trì chính trị của gia tộc Duterte, với mục tiêu giành lại ghế thị trưởng.

Theo luật bầu cử hiện hành của Philippines, chỉ những người bị kết án hình sự bởi tòa án trong nước mới bị cấm tham gia tranh cử.

Phát biểu với báo chí sau khi bỏ phiếu, bà Sara Duterte, Phó Tổng thống Philippines và cũng là con gái của ông Rodrigo Duterte cho biết các luật sư của ông Duterte tại ICC và luật sư ở Philippines đang thảo luận cách thức để ông tuyên thệ nhậm chức với tư cách là người chiến thắng trong cuộc bầu cử Thị trưởng Davao, đồng thời lưu ý rằng hạn chót là đến ngày 30/6.

Bản thân bà Sara Duterte cũng đang chuẩn bị cho cuộc chiến pháp lý tại phiên tòa luận tội sắp tới.

Cuộc bầu cử giữa kỳ tại Philippines diễn ra ngày 12/5 nhằm chọn ra hơn 18.000 vị trí trong chính quyền và cơ quan lập pháp từ cấp quốc gia đến địa phương.

Cuộc bầu cử năm nay không chỉ định hình cục diện quốc hội và chính quyền địa phương tại Philippines trong ba năm tới, mà còn tạo tiền đề quan trọng cho cuộc bầu cử tổng thống năm 2028.

Đặc biệt, kết quả bầu cử Thượng viện sẽ quyết định số phận chính trị của Phó Tổng thống Sara Duterte - người vẫn được xem là ứng cử viên tiềm năng cho chiếc ghế tổng thống, nếu vượt qua được cuộc luận tội./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Một biển báo gần lối vào Đại sứ quán Timor Leste tại Yangon. (Ảnh: AFP)

Gia tăng căng thẳng giữa Myanmar và Timor Leste

Ngày 15/2, Bộ Ngoại giao Myanmar tuyên bố nước này đã yêu cầu Đại biện lâm thời của Đại sứ quán Timor Leste tại Myanmar, ông Elisio do Rosario de Sousa, rời khỏi nước này trước ngày 20/2.

Thủ tướng lâm thời Thái Lan Anutin Charnvirakul phát biểu trước Quốc hội ở Bangkok ngày 29/9/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Thái Lan: Đảng Bhumjaithai liên minh với đảng Pheu Thai

Dù chưa có kết quả chính thức, hai đảng chính trị lớn của Thái Lan đã tuyên bố hợp tác lập chính phủ mới, làm thay đổi cục diện quyền lực tại Hạ viện và mở ra khả năng hình thành liên minh cầm quyền.