Philippines: Thêm một điểm bỏ phiếu bị tấn công làm 3 người thiệt mạng

Trước đó, 5 quả lựu đạn phát nổ bên ngoài một điểm bỏ phiếu ở thành phố Datu Unsay của Philippines vào cuối ngày 8/5, khiến 9 người bị thương.
Philippines: Thêm một điểm bỏ phiếu bị tấn công làm 3 người thiệt mạng ảnh 1Cử tri Philippines chờ bỏ phiếu bầu tổng thống tại điểm bầu cử ở Manila, ngày 9/5/2022. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo SCMP, ngày 9/5, cảnh sát Philippines cho biết ba nhân viên bảo an đã thiệt mạng do bị các tay súng tấn công một địa điểm bỏ phiếu ở khu vực bất ổn thuộc miền Nam, trong bối cảnh hàng triệu cử tri Philippines đi bỏ phiếu tại cuộc tổng tuyển cử diễn ra sáng cùng ngày.

Vụ việc xảy ra sau khi các địa điểm bỏ phiếu mở cửa ở thành phố tự trị Buluan trên đảo Mindanao, nơi trú ẩn của nhiều nhóm vũ trang. Cựu thị trưởng Ibrahim Mangudadatu cho biết những người bên trong điểm bỏ phiếu đã bỏ chạy khi vụ nổ súng bắt đầu.

Người phát ngôn cảnh sát tỉnh Maguindanao, Roldan Kuntong cho biết thêm một nhân viên bảo an khác cũng bị thương trong vụ tấn công này.

[Xảy ra hàng loạt vụ nổ ở miền Nam Philippines trước thềm bầu cử]

Trước đó, 5 quả lựu đạn phát nổ bên ngoài một điểm bỏ phiếu ở thành phố Datu Unsay vào cuối ngày 8/5, khiến 9 người bị thương.

Sáng 9/5, các cử tri Philippines đã bắt đầu đi bỏ phiếu để bầu chọn tổng thống nhiệm kỳ tới và khoảng 18.000 quan chức ở tất cả các cấp chính quyền của quốc gia Đông Nam Á.

Tổng cộng có 37.211 điểm bỏ phiếu trên khắp cả nước đã mở cửa vào lúc 6h sáng theo giờ địa phương và dự kiến sẽ đóng cửa vào 19h cùng ngày. Theo thống kê có khoảng 65,7 triệu cử tri đủ tư cách đi bầu cử.

Trong cuộc bầu cử lần này, các cử tri Philippines cũng sẽ tiến hành bầu các chức danh phó tổng thống, 12 thượng nghị sỹ, hơn 300 thành viên của Hạ viện và hơn 17.000 quan chức địa phương./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Một biển báo gần lối vào Đại sứ quán Timor Leste tại Yangon. (Ảnh: AFP)

Gia tăng căng thẳng giữa Myanmar và Timor Leste

Ngày 15/2, Bộ Ngoại giao Myanmar tuyên bố nước này đã yêu cầu Đại biện lâm thời của Đại sứ quán Timor Leste tại Myanmar, ông Elisio do Rosario de Sousa, rời khỏi nước này trước ngày 20/2.

Thủ tướng lâm thời Thái Lan Anutin Charnvirakul phát biểu trước Quốc hội ở Bangkok ngày 29/9/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Thái Lan: Đảng Bhumjaithai liên minh với đảng Pheu Thai

Dù chưa có kết quả chính thức, hai đảng chính trị lớn của Thái Lan đã tuyên bố hợp tác lập chính phủ mới, làm thay đổi cục diện quyền lực tại Hạ viện và mở ra khả năng hình thành liên minh cầm quyền.