Phổ biến, lấy ý kiến thanh niên về dự thảo Bộ luật hình sự sửa đổi

Các đại biểu đã thảo luận, trao đổi về những vướng mắc, bất cập từ thực tiễn triển khai thi hành Bộ luật hình sự; đề xuất sửa đổi, bổ sung nội dung của Bộ luật có liên quan trực tiếp tới thanh niên.
Phổ biến, lấy ý kiến thanh niên về dự thảo Bộ luật hình sự sửa đổi ảnh 1Phạm nhân th cực lao động cải tạo tốt được xét đặc xá năm 2015. (Ảnh minh họa. Doãn Tấn/TTXVN)

Sáng 8/9, tại Hà Nội, Bộ Tư pháp, Trung ương Đoàn Thành niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Ủy ban Quốc gia về Thanh niên Việt Nam phối hợp tổ chức Diễn đàn “Phổ biến, lấy ý kiến thanh niên về dự thảo Bộ luật hình sự (sửa đổi)."

Diễn đàn được tổ chức với mong muốn tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh thiếu niên; huy động sự tham gia, phát huy trí tuệ của thanh niên trong xây dựng chính sách, pháp luật.

Tại Diễn đàn, thanh niên đã được nghe các chuyên gia giới thiệu khái quát về quan điểm và nội dung sửa đổi, bổ sung Bộ luật hình sự. Các vấn đề trọng tâm xin ý kiến nhân dân về dự thảo Bộ luật, tập trung vào trách nhiệm hình sự của pháp nhân và loại tội pháp nhân chịu trách nhiệm hình sự; phạm vi chịu trách nhiệm hình sự của người chưa thành niên và các biện pháp thay thế xử lý hình sự áp dụng đối với người chưa thành niên phạm tội; việc bỏ hình phạt tử hình ở một số tội.

Các chuyên gia còn giới thiệu quy định không áp dụng hình phạt tử hình, không thi hành án tử hình trong một số trường hợp; quy định không giảm án đối với người bị kết án tử hình nhưng được ân xá giảm xuống tù chung thân; chuyển đổi hình phạt tiền, hình phạt cải tạo không giam giữ thành hình phạt tù có thời hạn; hình phạt trục xuất; việc thay thế tội cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng bằng những tội danh cụ thể trong các lĩnh vực kinh tế…

Các đại biểu dự Diễn đàn đã thảo luận, trao đổi về những vướng mắc, bất cập từ thực tiễn triển khai thi hành Bộ luật hình sự; đề xuất sửa đổi, bổ sung những nội dung của Bộ luật hình sự có liên quan trực tiếp tới thanh niên như các quy định liên quan đến người chưa thành niên, hình phạt tử hình…

Diễn đàn là một kênh tuyên truyền, phổ biến sâu rộng để nâng cao nhận thức của thanh niên về mục đích, sự cần thiết và các nội dung sửa đổi, bổ sung chủ yếu trong dự thảo Bộ luật hình sự (sửa đổi), bảo đảm quyền được thông tin về pháp luật của thanh niên. Qua đó tạo cơ hội để thanh niên chia sẻ, nêu quan điểm, chính kiến của mình về một số nội dung sửa đổi, bổ sung chủ yếu trong dự thảo Bộ luật hình sự (sửa đổi), góp phần nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm công dân của thanh niên.

Những trao đổi tại diễn đàn cũng giúp phát hiện những vướng mắc, bất cập, vấn đề mới phát sinh từ thực tiễn thi hành Bộ luật hình sự liên quan đến thanh niên, đề xuất các giải pháp hoàn thiện; tăng cường và nâng cao ý thức của thanh niên trong tham gia giám sát, phản biện xã hội đối với các văn bản pháp luật, chính sách liên quan tới quyền và nghĩa vụ của mình./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục