Phó Chủ tịch nước thăm mẹ Việt Nam Anh hùng tại tỉnh Bến Tre

Sáng 14/4, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đến thăm và tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Phạm Thị Ren ở huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre.
Phó Chủ tịch nước thăm mẹ Việt Nam Anh hùng tại tỉnh Bến Tre ảnh 1 Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trao quà cho mẹ Việt Nam Anh hùng Phạm Thị Ren. (Ảnh: Huỳnh Phúc Hậu/TTXVN)

Tiếp tục chương trình công tác tại Bến Tre, sáng 14/4, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cùng Đoàn công tác đã đến thăm và tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Phạm Thị Ren ở huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre.

Mẹ Việt Nam Anh hùng Phạm Thị Ren (sinh năm 1940), hiện sinh sống tại ấp Nhơn Quới, xã Mỹ Nhơn, huyện Ba Tri. Mẹ có chồng và một người con là Liệt sỹ; được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam Anh hùng năm 2014.

Tại nơi đến thăm, Phó Chủ tịch nước ân cần thăm hỏi sức khỏe mẹ Việt Nam Anh hùng, đồng thời bày tỏ lòng tri ân sâu sắc của Đảng, Nhà nước trước sự hy sinh, đóng góp to lớn của gia đình mẹ trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc.

Phó Chủ tịch nước chúc Mẹ khỏe mạnh, sống lâu, tiếp tục nêu gương, dạy bảo con cháu phát huy truyền thống cách mạng, tu dưỡng, tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

[Tặng quà gia đình chính sách, trao học bổng cho học sinh nghèo]

Cùng ngày, Đoàn công tác đã thăm Khu lưu niệm Nguyễn Thị Định (huyện Giồng Trôm); Di tích Quốc gia đặc biệt Mộ và Khu lưu niệm Nguyễn Đình Chiểu (huyện Ba Tri); gia đình ông Trương Vĩnh Trọng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ.

Trước đó, ngày 13/4, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã dâng hương tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Đồng Khởi Bến Tre; thăm, tặng quà 50 gia đình chính sách, người có công tiêu biểu, trao 200 suất học bổng cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn và trao 10 nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách khó khăn về nhà ở tại huyện Mỏ Cày Nam.

Tại buổi trao tặng quà, Phó Chủ tịch nước nhấn mạnh Đảng, Nhà nước rất quan tâm đến sự phát triển vùng Đồng bằng sông Cửu Long, trong đó có tỉnh Bến Tre. Đây là những điều kiện để vùng phát triển vươn lên trong thời gian tới. Tuy nhiên, theo Phó Chủ tịch nước, Bến Tre nói riêng, vùng Đồng bằng sông Cửu Long nói chung vẫn còn hiện hữu nhiều điểm nghẽn như giao thông, hạ tầng phục vụ phát triển kinh tế-xã hội trong bối cảnh mới, nguồn nhân lực có chất lượng cao, thách thức về biến đổi khí hậu...

Phó Chủ tịch nước tin tưởng phát huy truyền thống cách mạng, tinh thần "Đồng khởi mới," Đảng bộ, nhân dân tỉnh sẽ chung sức đồng lòng, lập nên những kỳ tích trong thời gian tới, xây dựng và phát triển Bến Tre trở thành địa phương có nền kinh tế phát triển nhanh, bền vững, trở thành tỉnh khá trong vùng.

Bên cạnh đó, tỉnh cần tiếp tục đổi mới, chăm lo cho công tác an sinh xã hội, gia đình chính sách thể hiện đạo lý uống nhớ nguồn và tri ân những tiền nhân. Địa phương quan tâm đúng mức tới đời sống,văn hóa, xã hội, nhất là ở những nơi vùng sâu, vùng xa, vùng căn cứ cách mạng..../.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục