Phố Wall đỏ sàn, chứng khoán châu Âu nhích nhẹ sau đợt bán tháo

Chứng khoán Phố Wall đóng phiên ngày 28/3 trong sắc đỏ, trong khi chứng khoán châu Âu nhích nhẹ giữa bối cảnh thị trường đang “tạm nghỉ ngơi” sau áp lực bán tháo cổ phiếu ồ ạt trước đó.
Phố Wall đỏ sàn, chứng khoán châu Âu nhích nhẹ sau đợt bán tháo ảnh 1Bảng điện tử về chỉ số chứng khoán tại sàn giao dịch chứng khoán New York. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Chứng khoán Phố Wall đóng phiên ngày 28/3 trong sắc đỏ, dẫn dầu là chỉ số công nghệ Nasdaq Composite, trong khi chứng khoán châu Âu nhích nhẹ giữa bối cảnh thị trường đang “tạm nghỉ ngơi” sau áp lực bán tháo cổ phiếu ồ ạt trước đó.

Tại New York, chỉ số công nghệ Nasdaq Composite để mất 0,9% xuống 6.949,23 điểm do nhiều thông tin tiêu cực của các công ty Internet. Chỉ số S&P 500 giảm 0,3% xuống 2.605,00 điểm, còn chỉ số công nghiệp Dow Jones đi ngang ở mức 23.848,42 điểm.

Giá cổ phiếu của Amazon đã giảm 4,4% sau khi giới truyền thông đưa tin Tổng thống Donald Trump "để mắt" tới tập đoàn này và muốn doanh nghiệp bán lẻ trực tuyến khổng lồ này phải trả thuế cao hơn.

[Sắc đỏ bao trùm chứng khoán châu Á do bán tháo cổ phiếu trên Phố Wall]

Ngoài ra, giá cổ phiếu của hãng sản xuất xe điện Tesla Motors, cũng để mất 7,7% giá trị sau khi cơ quan xếp hạng tín nhiệm quốc tế Moody's hạ mức nợ của hãng này xuống mức “vô giá trị” do sản lượng xe sụt giảm và dòng tiền yếu.

Trong khi đó, phần lớn thị trường chứng khoán châu Âu đóng cửa tăng nhẹ, sau khi nằm ở vùng đỏ trong suốt phiên. Chỉ số chứng khoán tại thị trường London tăng điểm nhiều nhất nhờ sức tăng từ nhóm cổ phiếu thuộc lĩnh vực chăm sóc sức khỏe.

Tại London, chỉ số FTSE 100 tăng 0,6% lên 7.044,74 điểm, chỉ số CAC 40 tại Paris cộng thêm 0,3% lên 5.130,44 điểm, trong khi chỉ số DAX 30 trên sàn Frankfurt hạ 0,3% xuống 11.940,71 điểm. Chỉ số tổng hợp EURO STOXX 50 tăng 0,1% lên 3.331,25 điểm.

Sau nhiều đợt sụt giảm mạnh gần đây, nhiều chuyên gia cho rằng các chỉ số chứng khoán đã ngừng rơi nhờ mức tăng trưởng kinh tế Mỹ trong quý IV/2017 được điều chỉnh tăng và thông tin về chuyến công du Trung Quốc của nhà lãnh đạo Triều Tiên.

Trên thị trường tiền tệ, đồng USD lên giá so với đồng euro bất chấp đồn đoán Ngân hàng trung ương châu Âu (ECB) đang hướng đến giảm dần chương trình kích thích kinh tế được triển khai trong thời kỳ khủng hoảng. Một euro đổi được 1,2309 USD so với mức 1,2402 USD/euro./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục