Phong trào Hamas không có ý định nhượng bộ thêm đối với Israel

Theo nguồn tin, Ai Cập đang ủng hộ đề xuất sẽ trả tự do cho toàn bộ các con tin cùng một lúc để đổi lấy việc Israel rút quân hoàn toàn khỏi Dải Gaza và lệnh ngừng bắn dài hạn.

Người Palestine tìm kiếm người sống sót sau vụ pháo kích của Israel vào trại tị nạn Jabalia ở phía Bắc Dải Gaza, ngày 2/5/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)
Người Palestine tìm kiếm người sống sót sau vụ pháo kích của Israel vào trại tị nạn Jabalia ở phía Bắc Dải Gaza, ngày 2/5/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Một quan chức Ai Cập tham gia tiến trình đàm phán giữa Israel và Hamas về thỏa thuận ngừng bắn ở Gaza ngày 3/5 tiết lộ Hamas không có ý định nhượng bộ thêm so với những gì mà lực lượng này đã đề xuất trước đây.

Chia sẻ với truyền thông, vị quan chức Ấn Độ cho biết: “Không có gì mới để đàm phán và không có thêm nhượng bộ nào để buộc Hamas phải thực hiện," đồng thời nhận định mọi kỳ vọng từ phía Israel hoặc Mỹ về khả năng ép Hamas “lùi thêm một bước” - đặc biệt là thông qua vũ lực, đều sai lầm.

Theo nguồn tin, Ai Cập đang ủng hộ đề xuất sẽ trả tự do cho toàn bộ các con tin cùng một lúc để đổi lấy việc Israel rút quân hoàn toàn khỏi Dải Gaza và lệnh ngừng bắn dài hạn.

Đàm phán giữa Israel và Hamas về thỏa thuận ở Gaza đang rơi vào bế tắc. Hamas phản đối các đề xuất ngừng bắn tạm thời hoặc một phần.

Trong khi đó, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã bác bỏ các kế hoạch chấm dứt xung đột trước khi Hamas hoàn toàn bị giải thể với tư cách là một thế lực quân sự và chính quyền.

Trước đó, phong trào Hamas đã đưa ra đề nghị ngừng bắn 5 năm tại Dải Gaza để đổi lấy việc trả tất cả các con tin Israel đang giam giữ.

Theo quan chức cấp cao của Hamas, Abdul Rahman Shadid, phong trào này đã đưa ra một tầm nhìn "rõ ràng và trách nhiệm," trong đó có việc đổi các con tin Israel để lấy lệnh ngừng bắn 5 năm ở Gaza với sự đảm bảo của khu vực và quốc tế, đồng thời phải rút hết quân Israel khỏi Gaza, dỡ bỏ lệnh phong tỏa hàng viện trợ nhân đạo và cho phép khởi động tiến trình tái thiết Gaza.

Ngoài ra, Hamas cũng đề nghị thành lập một ủy ban độc lập quản lý Gaza, theo đề xuất của Ai Cập.

Ủy ban này, có tên gọi là Ủy ban Hỗ trợ Cộng đồng, sẽ bao gồm các nhà kỹ trị độc lập chịu trách nhiệm thực hiện việc đảm bảo an ninh và cung cấp các dịch vụ cho người dân Gaza trong giai đoạn khó khăn hiện nay.

Ủy ban là một phần trong kế hoạch tái thiết và phục hồi Gaza do Ai Cập đề xuất và cũng đã được các quốc gia Arập, Hồi giáo cùng các bên quốc tế khác nhất trí thông qua tại Cairo hồi tháng 3 vừa qua.

Ủy ban sẽ quản lý Gaza cho đến khi Chính quyền Palestine tái thiết lập quyền kiểm soát đối với vùng đất này.

Theo các nguồn tin, Hamas hiện đang giam giữ 59 con tin Israel, với ít nhất 22 người trong số này được cho là còn sống.

Hamas nhiều lần bày tỏ sẵn sàng thả tất cả các con tin để có lệnh ngừng bắn kèm một số điều kiện khác về nhân đạo, an ninh và tái thiết. Tuy nhiên, Israel không đồng ý với các điều kiện gộp nói trên, yêu cầu Hamas phải giải giáp, đồng thời nối lại chiến dịch tấn công Gaza từ ngày 18/3 sau lệnh ngừng bắn kéo dài 6 tuần.

Kể từ khi Hamas bất ngờ tấn công Israel ngày 7/10/2023 dẫn tới các hoạt động quân sự trả đũa khốc liệt sau đó của Israel vào Gaza, đã có hơn 52.400 người Palestine thiệt mạng, hầu hết là phụ nữ và trẻ em. Trong số này, hơn 2.300 người thiệt mạng kể từ khi Israel nối lại các cuộc tấn công ngày 18/3 vừa qua./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Binh sỹ Iran gác bên ngoài nhà máy điện hạt nhân Bushehr ở Iran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Mỹ cân nhắc ép Iran nhượng bộ cả vấn đề tên lửa và lực lượng ủy nhiệm

Chính quyền Mỹ đang thảo luận liệu một thỏa thuận tiềm năng với Iran chỉ nên đề cập đến chương trình hạt nhân hay nên mở rộng ra cả vấn đề tên lửa và các lực lượng ủy nhiệm của Tehran. 
Hôm 20/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Iran có tối đa 15 ngày để đạt được một thỏa thuận với Mỹ.

Tàu của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) tại Vịnh Persian. (Ảnh: THX/TTXVN)

Iran tạm đóng một phần eo biển Hormuz

Truyền hình nhà nước Iran cho biết một số khu vực tại eo biển chiến lược này sẽ bị đóng trong “vài giờ” nhằm bảo đảm nguyên tắc an toàn và điều hướng tàu thuyền.

Binh sỹ Mỹ tuần tra tại thị trấn al-Malikiya, tỉnh Hasakeh (Syria). (Ảnh: al-monitor.com/TTXVN)

Mỹ tấn công hàng loạt mục tiêu IS tại Syria

Đây là một phần trong chiến dịch đáp trả của quân đội Mỹ sau vụ tấn công của IS tại thành phố Palmyra hồi tháng 12 năm ngoái, khiến 2 binh sỹ và một thông dịch viên người Mỹ thiệt mạng.