Phú Yên: Hai xe môtô va chạm giữa đêm khiến ba người thương vong

Cú va chạm mạnh khiến cả ba người đi trên hai xe bị thương nặng, trong đó nạn nhân Lê Kim Lý và Phạm Văn Hoan khi đưa vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên đã xác định đã tử vong.
Phú Yên: Hai xe môtô va chạm giữa đêm khiến ba người thương vong ảnh 1Hiện trường vụ tai nạn. (Ảnh: TTXVN phát)

Ngày 17/6, Công an thành phố Tuy Hòa (Phú Yên) cho biết đơn vị đang tiếp tục điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra giữa hai xe môtô tại Phường 9, thành phố Tuy Hòa, khiến 3 người thương vong.

Vào lúc 22 giờ 45 phút ngày 16/6, xe môtô biển kiểm soát 78C1-571.20 (chưa xác định được người điều khiển) trên xe có hai người là Lê Kim Lý (sinh năm 2002, trú tại thôn Đông Phước, xã Hòa An, huyện Phú Hòa, Phú Yên) và Võ Thị Tuyết Nhung (sinh năm 2004, trú tại khu phố 1 Nguyễn Trung Trực, Phường 8, thành phố Tuy Hòa) lưu thông trên đường Trường Chinh theo hướng Bắc-Nam.

Xe lưu thông đến khu phố Ninh Tịnh 4, Phường 9 đã xảy ra va chạm với xe môtô biển kiểm soát 77X7-6642 do anh Phạm Văn Hoan (sinh năm 1994, trú tại thôn Chánh Hòa, xã Cát Thành, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định) điều khiển, lưu thông theo chiều ngược lại.

[Bình Phước: 2 xe máy tông trực diện, 2 người thương vong]

Hậu quả, cú va chạm mạnh khiến cả ba người đi trên hai xe bị thương nặng, trong đó nạn nhân Lê Kim Lý và Phạm Văn Hoan khi đưa vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên đã xác định đã tử vong.

Nạn nhân Võ Thị Tuyết Nhung bị chấn thương sọ não đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định.

Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, Công an thành phố Tuy Hòa đã phối hợp các cơ quan chức năng tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và bàn giao cho gia đình nhận mai táng theo quy định; đồng thời điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục