Phú Yên: Truy nã phạm nhân trốn khỏi trại giam A20 của Bộ Công an

Bùi Văn Út, thường trú tại xã Phú Lạc, huyện Tuy Phong, Bình Thuận có đặc điểm nhận dạng cao 1,57m, có nốt ruồi cách một cm dưới sau mép phải.
Phú Yên: Truy nã phạm nhân trốn khỏi trại giam A20 của Bộ Công an ảnh 1Phạm nhân Bùi Văn Út. (Nguồn: cand)

Ngày 5/7, lãnh đạo Trại giam A20, thuộc Bộ Công an, đóng ở xã Xuân Phước, huyện Đồng Xuân (Phú Yên) cho biết, đơn vị đã phát đi lệnh truy nã đối với phạm nhân Bùi Văn Út, 28 tuổi, trú tại xã Phú Lạc, huyện Tuy Phong, Bình Thuận. Bùi Văn Út đã trốn khỏi trại giam của đơn vị vào lúc 15h cùng ngày.

Theo lệnh truy nã, Bùi Văn Út, thường trú tại xã Phú Lạc, huyện Tuy Phong, Bình Thuận có đặc điểm nhận dạng cao 1,57m, có nốt ruồi cách một cm dưới sau mép phải.

Bùi Văn Út bị bắt ngày 18/10/2021, đối tượng hiện đang thụ án 12 tháng tù về tội trộm cắp tài sản, sau khi bị Tòa án nhân dân thành phố Phan Thiết tuyên án tù, thời điểm tháng 12/2021. 

[Bắt đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm, thu giữ nhiều súng đạn]

Phạm nhân Út được chuyển từ nhà tạm giữ của Công an huyện Tuy Phong (tỉnh Bình Thuận) đến trại giam A20 thuộc Bộ Công an, đóng ở xã Xuân Phước, huyện Đồng Xuân (Phú Yên) vào ngày 16/12/2021. Phạm nhân chỉ còn 3 tháng nữa là mãn hạn tù.

Các lực lượng của Trại giam A20, thuộc Bộ Công đang khẩn trương truy bắt Bùi Văn Út, đồng thời kêu gọi các lực lượng chức năng, chính quyền địa phương, cùng nhân dân hỗ trợ truy bắt phạm nhân./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục