Press TV: Mỹ và Israel họp kín, ngầm ký thỏa thuận chống lại Iran

Truyền thông Israel đưa tin, các quan chức cấp cao của Mỹ và Israel đã bí mật gặp gỡ tại Washington để ký một thỏa thuận về việc đối phó với Iran trên một số mặt trận.
Press TV: Mỹ và Israel họp kín, ngầm ký thỏa thuận chống lại Iran ảnh 1Cố vấn An ninh quốc gia Mỹ H.R.McMaster. (Nguồn: AP)

PressTV đưa tin, ngày 28/12, truyền thông Israel đưa tin, các quan chức cấp cao của Mỹ và Israel đã bí mật gặp gỡ tại Washington để ký một thỏa thuận về việc đối phó với Iran trên một số mặt trận.

Cố vấn An ninh quốc gia Mỹ H.R.McMaster và người đồng cấp Israel Meir Ben-Shabbat đã đồng chủ trì cuộc họp kín nói trên, được tổ chức ở Nhà Trắng hôm 12/12.

Hai bên đã nhất trí thành lập các nhóm tác chiến chung để đối phó với Iran tại khu vực Trung Đông. Hai bên cũng đã ký kết một tài liệu phản ánh bài phát biểu của Tổng thống Mỹ Donald Trump hồi tháng 10/2017, trong đó ông Trump tuyên bố rút khỏi thỏa thuận hạt nhân giữa Iran và nhóm P5+1 (gồm Anh, Pháp, Mỹ, Nga, Trung Quốc và Đức).

[Iran tố cáo Mỹ không thành thật trong cuộc chiến chống khủng bố]

Tổng cộng có 4 nhóm tác chiến được thành lập, với nhiệm vụ tìm kiếm những phương thức khác nhau để đối phó với cái mà Israel gọi là "mối đe dọa Iran."

Một trong số các nhóm đó sẽ tìm cách hạn chế tầm ảnh hưởng của Iran tại Syria, đồng thời ngăn chặn sự hỗ trợ của Tehran dành cho nhóm vũ trang Hezbollah ở Liban.

Nhóm thứ hai sẽ sử dụng các hoạt động ngoại giao và tình báo để cản trở chương trình hạt nhân của Iran, trong khi nhóm thứ ba sẽ đối phó với chương trình tên lửa đạn đạo của Iran.

Nhóm cuối cùng sẽ chuẩn bị cho khả năng căng thẳng leo thang với Hezbollah hoặc chính quyền Tehran./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục