Quan chức Mỹ-Hàn Quốc sắp hội đàm thảo luận cách ứng phó Triều Tiên

Nhiều khả năng các Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc và Mỹ sẽ thảo luận cách thức tăng cường thế trận phòng thủ chung và mở rộng khả năng răn đe trước các mối đe dọa gia tăng.
Quan chức Mỹ-Hàn Quốc sắp hội đàm thảo luận cách ứng phó Triều Tiên ảnh 1Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Lee Jong-sup (phải), Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin (trái) tại cuộc gặp bên lề Đối thoại Shangri-La 2022 ở Singapore, ngày 11/6. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)

Ngày 17/7, giới chức Hàn Quốc cho biết các Bộ trưởng Quốc phòng nước này và Mỹ đã nhất trí hội đàm tại Washington vào tuần tới để thảo luận về liên minh song phương và thế trận phòng thủ chung để ứng phó với Triều Tiên.

Theo đó, Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Lee Jong-sup có kế hoạch gặp người đồng cấp Mỹ Lloyd Austin khi ông tới Washington tham dự một buổi lễ khánh thành Bức tường tưởng niệm tại Đài tưởng niệm các cựu chiến binh trong Chiến tranh Triều Tiên, dự kiến diễn ra vào ngày 27/7.

Hai bên đang phối hợp để lên lịch trình chi tiết và nội dung hội đàm.

Đây sẽ là cuộc thảo luận trực tiếp lần thứ 2 giữa bộ trưởng quốc phòng hai nước trong vòng 1 tháng sau cuộc gặp bên lề một diễn đàn an ninh tại Singapore.

[Hàn Quốc, Mỹ sẵn sàng đối phó với các mối đe dọa từ Triều Tiên]

Nhiều khả năng các Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc và Mỹ sẽ thảo luận cách thức tăng cường thế trận phòng thủ chung và mở rộng khả năng răn đe trước các mối đe dọa gia tăng.

Hồi tuần trước, Hàn Quốc và Mỹ đã cùng tiến hành các cuộc diễn tập trên không đầu tiên, với sự tham gia của các chiến đấu cơ tàng hình F-35A.

Theo các nguồn thạo tin, hai nước đồng minh cũng đang xem xét nối lại hoạt động huấn luyện thực địa chung trong khuôn khổ cuộc tập trận quân sự thường kỳ dự kiến diễn ra vào tháng 8 tới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục