Quan chức Nhật đầu tiên tới nhà máy Fukushima

Bộ trưởng Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Kaieda tới thăm các công nhân đang bám trụ tại Nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 1.
Ngày 9/4, Bộ trưởng Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản Banri Kaieda đã tới thăm các công nhân đang bám trụ tại Nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 1 và kiểm tra tình trạng hư hại của các lò phản ứng.

Ông Kaieda là quan chức chính phủ đầu tiên của Nhật Bản đặt chân vào bên trong nhà máy kể từ khi xảy ra sự cố hạt nhân do thảm họa động đất  và sóng thần hôm 11/3.

Khoác trên mình bộ trang phục bảo hộ chống nhiễm xạ của công nhân, Bộ trưởng Kaieda đã cảm ơn những công nhân dũng cảm ở lại nhà máy trong thời khắc nguy hiểm nhất, đồng thời đánh giá cao sứ mệnh đầy khó khăn và nguy hiểm của họ hiện nay.

Phát biểu trước chuyến thăm kéo dài 45 phút này, ông Kaieda cảnh báo tình hình tại Nhà máy điện hạt nhân Fukushimasố 1 còn lâu mới có thể kiểm soát, đồng thời thể hiện quyết tâm khắc phục sự cố hạt nhân càng sớm càng tốt.

Trong khi đó, công tác giúp đỡ các nạn nhân động đất- sóng thần tiếp tục được tiến hành khẩn trương. Hãng tin Kyôđô của Nhật Bản cho biết hôm nay đã có 36 hộ gia đình ở thành phố Rikuzentakata thuộc tỉnh Iwate được chuyển tới khu nhà ở tạm dành cho các nạn nhân động đất- sóng thần.

Đây là những hộ gia đình đầu tiên ở Nhật Bản được chuyển tới các khu nhà này kể từ sau thảm họa kinh hoàng hôm 11/3. Chính phủ Nhật Bản dự kiến dành ra khoảng 500 tỷ yen trong ngân sách bổ sung quý 1 của năm tài chính 2011-2012 để xây 70.000 ngôi nhà ở tạm cho các nạn nhân./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục